Qatar ký thỏa thuận hợp tác quân sự với Nga

Ngày 26/10, Chính phủ Qatar thông báo đã ký một thỏa thuận quốc phòng với Nga. Thông báo này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga có chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia vùng Vịnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại một hội nghị ở thủ đô Moskva ngày 26/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong chuyến đi này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu đã gặp Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani và hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Khalid bin Mohammed al-Attiyah tại Doha ngày 25/10.
       
Tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Qatar cho biết hai bộ trưởng đã ký thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước. Tuyên bố cũng cho biết một bản ghi nhớ cũng đã được ký kết liên quan đến việc Nga cung cấp trang thiết bị quân sự và hệ thống phòng không cho Qatar.
          
Trong những tháng gần đây, Qatar đã công bố một loạt thỏa thuận mua sắm vũ khí, bao gồm thỏa thuận trị giá 12 tỷ USD mua các máy bay F-15 của Mỹ, một thỏa thuận 5 tỷ euro với Italy mua 7 tàu hải quân và một thỏa thuận mua 24 máy bay chiến đấu Typhoon của Anh. Các động thái này diễn ra vào đúng thời điểm quan hệ ngoại giao giữa Qatar và 4 nước vùng Vịnh căng thẳng.

    
Saudi Arabia, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Ai Cập đã tẩy chay Qatar với cáo buộc nước này ủng hộ các nhóm khủng bố cực đoan, điều mà chính quyền Doha kiên quyết bác bỏ.

TTXVN/Báo Tin Tức
Iran, Iraq kí thỏa thuận thúc đẩy hợp tác quân sự
Iran, Iraq kí thỏa thuận thúc đẩy hợp tác quân sự

Truyền thông Iran đưa tin ngày 23/7, Iran và Iraq đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự và cuộc chiến chống "chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan", một thỏa thuận có thể khiến Mỹ quan ngại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN