Nhiều khí tài mới trong cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng 9/5/2015

Theo Itar-Tass, cuộc diễu binh "Ngày Chiến thắng" trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga nhân kỷ niệm 70 năm thắng lợi trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại vào ngày 9/5/2015, sẽ là cuộc diễu binh hoàng tránh nhất với sự tham gia của 194 phương tiện kỹ thuật, 150 máy bay và trực thăng cùng 14.000 binh sĩ.

Tư lệnh Lục quân Nga, Trung tướng Oleg Salyukov thông báo: "Cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ sẽ có sự tham gia của 14.000 binh sĩ. Phần cơ giới của cuộc diễu binh Chiến thắng dự kiến sử dụng 194 phương tiện kỹ thuật quân sự. Phần không quân trình diện 150 máy bay và trực thăng của Không quân Nga".

Để so sánh, ông Salyukov cho biết cuộc diễn binh nhân ngày chiến thắng năm nay (2014) có dự tham dự của 11.000 binh sĩ, 151 phương tiện kỹ thuật quân sự và 69 máy bay. Còn trong cuộc diễu binh sắp tới, "lần đầu tiên trên Quảng trường Đỏ sẽ xuất hiện các hệ thống tên lửa bờ biển Bal và Bastion, pháo tự hành Coalitia-SV, phiên bản mới xe tải bọc thép Typhoon cùng các khí tài mới khác".

Xe tăng Armata của Nga.


Trung tướng Nga cũng cho biết trong cuộc diễu binh còn có các xe bọc thép tương lai như xe tăng Armata, xe bọc thép chở quân và xe bọc thép Kurganets-25 và xe bọc thép chở quân Boomerang. Ngoài ra, diễu hành trên Quảng trường Đỏ còn có xe hơi bọc thép Tiger, xe bọc thép BTR-82A, tăng T-90A, pháo tự hành Msta-S, các hệ thống phòng không Buk-M2, hệ thống cao xạ-tên lửa phòng không Pantsir-S1, các hệ thống phóng tên lửa phòng không S-400, hệ thống tên lửa Yars.

Diễu qua bầu trời Quảng trường Đỏ là các tiêm kích Su-27 và Su-34, máy bay đánh chặn MiG-31, máy bay vận tải An-124-100 "Ruslan" và Il-76, máy bay trinh sát điện tử A-50, máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3, Tu-95 và Tu-160, trực thăng Mi-8, Mi-26, Mi-28 và Ka-52.

Phần lịch sử của cuộc diễu binh sẽ gồm các xe tăng T-34 huyền thoại, pháo tự hành SU-100 cũng như các đại đội bộ binh, phi công, thủy thủ và chiến binh Cossack lịch sử mang vũ khí thời Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945.

Trước đó, Trung tướng Salyukov cho biết việc phát triển để chế tạo thế hệ tăng mới Armata dự kiến sẽ hoàn tất cuối năm 2015. Ông Salyukov cũng thông báo trong vòng 6 năm tới, Lục quân Nga sẽ nhận được 5.000 xe thiết giáp mới và 6.000 phương tiện hiện đại, trong đó có tăng T-72B3 và xe bọc thép chở quân BMP-3.


Duy Trinh
Nga không đủ tiền tái vũ trang quân đội
Nga không đủ tiền tái vũ trang quân đội

Bộ trưởng Tài chính LB Nga Anton Siluanov cho biết nước này không đủ tiền thực hiện các chương trình tái vũ trang đầy đủ tất cả các bộ sức mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN