Nhiều dân thường Afghanistan thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ

Giới chức địa phương ngày 11/8 cho biết một vụ không kích của Mỹ tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan đã làm nhiều dân thường thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Theo nguồn tin trên, cuộc không kích trúng một chiếc xe dân sự ở huyện Haska Mina thuộc tỉnh trên tối 10/8. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ quốc phòng Afghanistan Dawlat Waziri cho biết cuộc không kích do các lực lượng nước ngoài hối hợp với các lực lượng của Afghanistan thực hiện nhằm vào các phần tử nổi dậy. ông cho biết đã có 5 phiến quân bị tiêu diệt và chưa có thông tin gì về thương vong của dân thường.


Tỉnh trưởng Nangarhar Attaullah Khogyani xác nhận con số thương vong nói trên nhưng cho rằng đến nay vẫn chưa xác định được danh tính những người thiệt mạng trong cuộc không kích này.


Trước đó, ngày 22/7, một vụ không kích của Mỹ tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan đã làm 16 cảnh sát Afghanistan thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Giới chức địa phương cũng như phái bộ NATO tại Afghanistan đã xác nhận vụ việc này.


Tình hình an ninh tại Afghanistan trở nên bất ổn kể từ cuối năm 2014 khi lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu đã kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại đây và chỉ duy trì khoảng 13.000 quân để đào tạo lực lượng Afghanistan cũng như chống khủng bố. Theo thống kê, trong nửa đầu năm nay, đã có hơn 1.600 dân thường ở Afghanistan thiệt mạng và hơn 3.500 người bị thương trong các vụ xung đột ở nước này.


TTXVN/Báo Tin Tức b
'Tái cấu trúc' cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan
'Tái cấu trúc' cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan

Mỹ cần sự hỗ trợ về vật chất cũng như nguồn lực từ bên ngoài để giải quyết thế bế tắc cho cuộc chiến ở Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN