Nga-Trung thỏa thuận phát triển trực thăng vận tải mới

Hãng sản xuất trực thăng Helicopters của Nga và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AICC) dự kiến sẽ ký thỏa thuận cùng phát triển một loại máy bay trực thăng vận tải hạng nặng cuối năm này.


Mẫu máy bay mới sẽ lấy một số chi tiết của chiếc Mi-26 hiện nay.

Hãng "Sputnik News" dẫn lời ông Grigory Kozlov, Giám đốc điều hành hãng sản xuất trực thăng Helicopters của Nga cho biết công ty này và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AICC) dự kiến sẽ ký thỏa thuận cùng phát triển một loại máy bay trực thăng vận tải hạng nặng mới vào cuối năm này.


Trực thăng vận tải hạng nặng mới xuất phát từ ý tưởng không dựa trên mẫu máy bay hiện nay. Giám đốc Kozlov nói: “Chúng tôi sẽ phát triển một chiếc trực thăng sao cho máy bay này về cơ bản là mới, kể cả khi nó sẽ lấy một số chi tiết của chiếc Mi-26 hiện nay”. Trọng tải tối thiểu của máy bay này ước tính khoảng 40 tấn.


Ông Hoàng Truyền Dược, kỹ sư thuộc bộ phận sản xuất trực thăng của AICC cho hay máy bay mới sẽ được thiết kế đặc trưng phù hợp với các điều kiện địa lý của Trung Quốc. Theo ông, nó sẽ hoạt động dễ dàng trong môi trường nhiệt độ cao với tốc độ tối đa là 300 km/giờ, chuyên được sử dụng trong vận tải, cứu hỏa và các hoạt động tìm kiếm cứu hộ.


Tin trên cho hay một thỏa thuận khung thực hiện dự án trong giai đoạn tiếp theo đã được hai doanh nghiệp ký kết. Phát biểu tại Triển lãm trực thăng quốc tế Thiên Tân hồi tháng trước, kỹ sư Hoàng Truyền Dược cho hay, theo thỏa thuận loại trực thăng mới sẽ được sản xuất tại Trung Quốc. Thỏa thuận cuối cùng dự kiến được ký trước cuối năm nay.


TN
Algeria tiếp nhận 6 trực thăng vận tải Mi-26T2 của Nga
Algeria tiếp nhận 6 trực thăng vận tải Mi-26T2 của Nga

Algeria bắt đầu tiếp nhận 6 chiếc trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T2 của Tập đoàn chế tạo máy bay trực thăng Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN