Nga-Ấn phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận 3 quân chủng quy mô

Lực lượng Hải quân Ấn Độ ngày 19/12 vừa công bố đoạn video ghi lại những hình ảnh tập trận chung qui mô lớn giữa hai nước Ấn Độ và Nga trên Biển Arab.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cuộc tập trận kéo dài 10 ngày mang tên Indra-2019 có sự tham gia của các đơn vị cơ giới có quy mô cấp chiến dịch, máy bay chiến đấu, máy bay vận tải cũng như tàu thuyền thuộc các quân chủng lục quân, không quân và hải quân của quân đội hai nước.

Các loại máy bay chiến đấu như MiG 29K và Jaguars, cũng như lực lượng đặc nhiệm Ghatak đều xuất hiện trong đoạn video. (xem video dưới. Nguồn: Hải quân Ấn Độ):

Cuộc tập trận “Indra 2019” được tổ chức với mục tiêu nâng cao khả năng tương tác và cho phép các lực lượng vũ trang của hai nước tăng cường sự tin tưởng, hỗ trợ họ giải quyết các thách thức an ninh chung một cách hiệu quả.

Các khoa mục tập trận trên bộ, trên biển và trên không trong khuôn khổ Indra-2019 đều diễn ra trên lãnh thổ Ấn Độ. Nga đã cử trên 700 binh sĩ tham gia Indra-2019.

Đây là lần thứ hai Nga và Ấn Độ tổ chức tập trận chung với sự tham gia của cả 3 quân chủng, sau cuộc tập trận đầu tiên vào năm 2017. 

Ấn Độ và Nga có sự hợp tác bền chặt về kỹ thuật quân sự. Đây là trụ cột chính trong quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền giữa hai nước. Nga là một trong những nhà cung cấp vũ khí và đạn dược quan trọng của Ấn Độ. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Ấn Độ tặng tàu tuần tra, viện trợ 'lấy lòng' Maldives
Ấn Độ tặng tàu tuần tra, viện trợ 'lấy lòng' Maldives

Nhằm khẳng định lại vị thế ở Maldives, Chính phủ Ấn Độ đã tặng một tàu tuần tra cho quốc đảo này để theo dõi hoạt động của tàu thuyền và cướp biển trong vùng đặc quyền kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN