Nga và Palestine thảo luận hợp tác quân sự

Ngày 17/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một quan chức cấp cao nước này đã gặp chỉ huy lực lượng an ninh Palestine để thảo luận về hợp tác quân sự và tình báo.

Chú thích ảnh
Biên đội Tráng sĩ Nga là một trong những nhóm trình diễn kỹ thuật lái máy bay sử dụng máy bay tiêm kích hiện đại nhất, tại Army Games 2022. Ảnh: Trần Hiếu/PV TTXVN tại Nga

Mặc dù không cung cấp thông tin chi tiết nhưng bộ trên cho hay Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin đã hội đàm với Thiếu tướng Nidal Abu Dukhan của chính quyền Palestine vào ngày 16/8 tại Moskva bên lề một hội nghị an ninh quốc tế diễn ra đồng thời với Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2022). 

Nga duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Palestine và ủng hộ sự nghiệp thành lập nhà nước của vùng lãnh thổ này.

Trần Quyên (TTXVN)
Mỹ và Hàn Quốc khẳng định cam kết hợp tác quân sự
Mỹ và Hàn Quốc khẳng định cam kết hợp tác quân sự

Ngày 17/8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã tiến hành Đối thoại phối hợp quốc phòng Hàn - Mỹ (KIDD) trong tuần này, thảo luận vấn đề Triều Tiên và một loạt vấn đề về liên minh giữa hai nước. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN