Nga thúc đẩy xây dựng hệ thống phòng không chung thời hậu Xô Viết

Nga đang tập trung nâng cấp hệ thống phòng không khu vực thống nhất trong không gian hậu Xô Viết, và coi đây là cơ hội tuyệt vời tăng cường khả năng phòng thủ Á-Âu.

Hệ thống tên lửa phòng không S400-Triumf của Nga.

Phát biểu trước báo giới Nga về dự án nâng cấp Hệ thống Phòng không chung của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), Thượng tướng Viktor Bondarev – Tư lệnh Không quân Nga cho biết thông tin trên.

Trong lần trả lời phỏng vấn tờ Krasnaya Zvezda (Ngôi sao Đỏ) – tờ báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Bondarev – cũng là Chủ tịch Ủy ban hợp tác Hệ thống Phòng không chung CIS, cho biết công việc đang được thúc đẩy để đem đến sự thay đổi đáng kể cho mô hình phòng không khu vực.

Vị Tư lệnh này giải thích các thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) gồm Nga, Armernia, Belarus và Kazakhstan đã cùng nhau làm việc và ký các thỏa thuận để cải thiện quan hệ hợp tác trong Hệ thống Phòng không chung CIS.

“Hiện tại công việc thực hiện các bản thỏa thuận đó đang được tiến hành. Cũng xuất hiện một số thỏa thuận tương tự với Kyrgyzstan và Tajikistan, và họ đang tiến hành các bước để có được sự ủng hộ liên bộ”, Tướng Bondarev cho biết thêm.

Vị sỹ quan cấp cao này cũng nhấn mạnh sự hợp tác kỹ thuật – quân sự cũng được chú trọng kỹ lưỡng trong khuôn khổ Hệ thống Phòng không chung CIS.

Cụ thể, Tướng Bondareb giải thích “Phần chính trong lần hợp tác này bao gồm việc cung cấp hệ thống tên lửa chống máy bay cho Kazakhstan, cung cấp hệ thống liên lạc hiện đại cho Kyrgyzstan, cung cấp máy bay và kỹ thuật tên lửa chống máy bay cho Tajikistan, và cung cấp các thiết bị phòng không cho Armenia và Belarus."

Trong suốt hai chục năm qua, các quốc gia thành viên của Hệ thống Phòng không chung CIS đã tham gia hàng chục cuộc tập trận phòng không, huy động máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, trực thăng tấn công, hệ thống radar giám sát và hệ thống cảnh báo sớm, cũng như các đơn vị tên lửa chống máy bay… Tướng Bondareb tiết lộ hiện tại, Hệ thống Phòng không chung CIS có 19 đơn vị hàng không, 38 đơn vị lính tên lửa chống máy bay, 15 đơn vị lính radio-radar và 9 lữ đoàn phòng không.

Tướng Bondarev cũng cho biết việc huấn luyện đào tạo các chuyên viên phụ trách hệ thống phòng không này cũng đang được thực hiện tại Học viện Phòng Không Zhukov ở thành phố Tver (Nga). Các chuyên viên này đến từ các nước thành viên sẽ nhận được khoa huấn luyện nâng cao theo chuẩn chung.

Hệ thống phòng không chung của CIS đã được thành lập từ năm 1995 và tập trung bảo vệ không phận của các nước thành viên cũng như cảnh báo sớm tên lửa tấn công.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Nga sẽ hạn chế nâng cấp vũ khí cũ
Nga sẽ hạn chế nâng cấp vũ khí cũ

Theo thông báo của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, chương trình mới về trang bị quân sự dự trù của nước này từ bỏ việc nâng cấp hiện đại hóa các vũ khí cũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN