Nga khôi phục lực lượng 'bóng hồng' điều khiển chiến đấu cơ

Lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, Không quân Nga sẽ đào tạo nữ phi công điều khiển chiến đấu cơ.

Hãng TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu xác nhận thông tin trên vào ngày 12/8.

Các nữ phi công của quân đội Liên Xô.

“Có khá nhiều cô gái trẻ muốn trở thành phi công quân sự. Chúng tôi đã nhận hàng trăm lá thư từ họ. Do đó, nhóm nữ học viên đầu tiên sẽ được đào tạo tại trường hàng không quân sự Krasnodar trong năm nay”, bộ trưởng Shoigu cho hay.

Vị bộ trưởng 62 tuổi bổ sung: “Số lượng nữ học viên sẽ không nhiều, chỉ khoảng 15 người". Nhóm nữ học viên phi công chiến đấu cơ đầu tiên sẽ bắt đầu được đào tạo từ tháng 10 năm nay.

Bộ trưởng Shoigu trước đó đã dự lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga vì vậy ông bày tỏ hy vọng rằng những nữ học viên phi công sau khi tốt nghiệp sẽ trình diễn kỹ năng của họ tại sự kiện này trong 5 năm tới.

Trường hàng không quân sự Krasnodar từng nhận học viên nữ từ năm 2009 tuy nhiên không đào tạo chuyên ngành trở thành phi công.


Trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới Thứ hai, các nữ phi công Nga được biết đến với cái tên “những con chim ưng của Stalin”. Trong khi đó, lực lượng Đức quốc xã đã khiếp đảm và gọi họ là “các phù thủy bóng đêm”.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Nga-Mỹ cạnh tranh vị thế trong tốp 5 thể loại tàu ngầm 'độc'
Nga-Mỹ cạnh tranh vị thế trong tốp 5 thể loại tàu ngầm 'độc'

Nhà quan sát quân sự Andrei Kotz tại hãng tin RIA Novosti (Nga) mới đây đã điểm danh những thiết kế tàu ngầm tấn công đặc biệt nhất trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN