Cục diện chiến sự tại Kupiansk thay đổi, thách thức mới cho cả Nga và Ukraine

Tuần qua, chiến sự tại Ukraine đã ghi nhận những diễn biến mới tại Kupiansk, Pokrovks, đặt ra thách thức mới cho cả hai bên khi các nỗ lực đàm phán vẫn đang diễn ra.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga chuẩn bị khai hoả về phía đối phương trong một trận chiến tại chiến trường Ukraine. Ảnh minh hoạ: TASS

Theo trang Al Jazeera, tại miền Bắc Ukraine, quân đội nước này từng bước giành lại quyền kiểm soát gần như toàn bộ thành phố Kupiansk, sau khi cô lập các đơn vị Nga bên trong đô thị này. Diễn biến này trái ngược với khẳng định trước đó của Nga rằng họ đã kiểm soát hoàn toàn Kupiansk.

Còn ở mặt trận phía Đông, lực lượng Nga cũng không thể đẩy lùi quân phòng thủ Ukraine khỏi thành phố Pokrovsk, dù Moskva tuyên bố đã nắm toàn quyền kiểm soát khu vực. Bên cạnh đó, Nga phủ nhận việc Ukraine sử dụng phương tiện không người lái dưới nước để gây thiệt hại nghiêm trọng cho một tàu ngầm lớp Kilo, bất chấp các hình ảnh được công bố.

Theo quân đội Ukraine, tại khu vực Kharkiv, các tuyến hậu cần của Nga vào Kupiansk đã bị cắt đứt, khoảng 200 binh sĩ Nga bị bao vây trong thành phố, trong khi các khu rừng phía Bắc Kupiansk đã được lực lượng Ukraine kiểm soát từ ngày 12/12. Các đoạn video định vị địa lý cho thấy quân đội Ukraine tiếp tục tiến sâu vào nội đô ngày hôm sau, giành lại khu ngoại ô phía Nam Yuvileynyi và đẩy lực lượng Nga về phía Bắc và Tây thành phố.

Đến đầu tuần này, tình thế của lực lượng Nga tại Kupiansk được cho là trở nên khó khăn hơn. Quân đội Ukraine cho biết họ đã ngăn chặn các nỗ lực tiếp viện của Nga thông qua một đường ống dẫn khí – chiến thuật từng được Nga sử dụng tại Chasiv Yar – khiến lực lượng Nga bị cô lập chỉ còn nhận tiếp tế bằng thiết bị bay không người lái. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định các đợt tấn công của Nga vẫn đang bị đẩy lùi.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vẫn kiểm soát được tình hình.

“Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Zapad đang kiểm soát chắc chắn toàn bộ các quận của Kupiansk”, bộ cho biết, đồng thời nói rằng đãngăn chặn thành công nỗ lực phản công từ phía Nam của Ukraine.

Một phóng viên quân sự Nga viết trên Telegram rằng Nga hiện chỉ còn giữ được một phần trung tâm và phía Bắc Kupiansk, trong khi phần lớn thành phố đã rơi vào “vùng xám” hoặc do quân đội Ukraine kiểm soát.

Ngày 18/12, Tổng tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi thông báo với các đồng minh theo định dạng Ramstein rằng lực lượng Ukraine đã giành lại khoảng 90% Kupiansk. Cùng thời điểm tại Moskva, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng nỗ lực tái chiếm thành phố này của Ukraine đã không thànhcông.

Chú thích ảnh
 Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng huân chương cho một binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 14 của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong chuyến thăm thị trấn Kupiansk vào ngày 12/12. Ảnh: Văn phòng Báo chí Phủ Tổng thống Ukraine

Ngoài Kupiansk, Nga cũng khẳng định đã kiểm soát Pokrovsk (Nga gọi là Krasnoarmeysk) và sắp giành được Myrnohrad (Dimitrov). Hai đô thị này thuộc vùng Donetsk, đang bị lực lượng Nga bao vây từ ba hướng.

Tuy nhiên, ông Syrskyi cho biết quân đội Ukraine đã giành lại khoảng 16 km2 ở phía bắc Pokrovsk và 56 km2 ở phía Tây thành phố, đồng thời thừa nhận hoạt động hậu cần tại Myrnohrad gặp nhiều khó khăn nhưng các chiến dịch vẫn đang tiếp diễn. Nga đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk từ ngày 2/12 và đến nay vẫn giữ nguyên lập trường.

Một điểm nóng khác là vụ Ukraine sử dụng phương tiện không người lái dưới nước tấn công một tàu ngầm lớp Kilo của Nga tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen ngày 15/12, được cho là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự xảy ra kiểu tấn công này. Video cho thấy một vụ nổ lớn ở phần đuôi tàu ngầm khi đang neo đậu.

Cơ quan an ninh Ukraine sau đó nhận trách nhiệm, trong khi Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không có tàu hay thủy thủ nào bị thiệt hại. Nga sau đó cũng công bố video chiếc tàu ngầmđược cho là bị tấn công, trong đó nó dường như không bị hư hại trên mặt nước.

Bên cạnh đó, Ukraine tiếp tục tiến hành các đòn tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Ngày 12/12, một nhà máy lọc dầu ở Yaroslavl, phía Đông Bắc Moskva, bị tấn công. Cuối tuần qua, các cơ sở lọc dầu tại Krasnodar và kho dầu ở Volgograd cũng như một nhà máy điện ở Smolensk đã xảy ra các vụ nổ. Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về các sự việc này.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh phái đoàn Mỹ và Ukraine đã có hai ngày đàm phán tại thủ đô Berlin, Đức. Nga cho biết sẽ được thông báo về kết quả các cuộc trao đổi trong tuần tới. Tuy nhiên, song song với việc phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại, Moskva vẫn nhấn mạnh ý định tiếp tục chiến dịch quân sự.

“Nhiệm vụ then chốt trong năm tới là duy trì và gia tăng nhịp độ tấn công”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov phát biểu trước Tổng thống Putin trong cuộc họp của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/12.

Tổng thống Nga khẳng định sẽ đạt được các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt”, đồng thời cho rằng Moskva sẽ “kiểm soát các vùng lãnh thổ bằng biện pháp quân sự”.

Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov và Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga Sergey Naryshkin cũng loại trừ khả năng nhượng bộ lãnh thổ trong các đề xuất hòa bình.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Ukraine và Nga trao trả thi thể binh sĩ quy mô lớn
Ukraine và Nga trao trả thi thể binh sĩ quy mô lớn

Ngày 19/12, Ukraine cho biết đã tiếp nhận từ Nga hơn 1.000 thi thể mà Moskva khẳng định là của các quân nhân Ukraine thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với quân đội Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN