Tổng thống Nga tái khẳng định lập trường đàm phán về vấn đề Ukraine

Ngày 19/12, phát biểu tại buổi họp báo tổng kết năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine dựa trên các nguyên tắc mà ông đã nêu ra năm 2024.
Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại Moskva ngày 18/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng và mong muốn chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên các nguyên tắc mà ông đã nêu ra hồi tháng 6/2024 tại Bộ Ngoại giao Nga và bằng cách giải quyết tận gốc các nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng này. Theo ông Putin, Nga đang nhận được tín hiệu từ Ukraine về sự sẵn sàng “tham gia vào một cuộc đối thoại nào đó”, nhưng cho đến nay Moskva vẫn chưa thấy bất kỳ mong muốn nào từ phía Kiev trong việc thảo luận về vấn đề lãnh thổ.

Hồi tháng 6/2024, tại một cuộc họp với ban lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống Putin đã vạch ra các điều kiện để giải quyết tình hình ở Ukraine, trong đó có việc Kiev từ chối gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đảm bảo các quyền, tự do và lợi ích của công dân nói tiếng Nga ở Ukraine, dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và thiết lập tình trạng không liên kết và phi hạt nhân đối với Ukraine.

Liên quan đến vấn đề Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa tại châu Âu để hỗ trợ Ukraine, Tổng thống Putin cho rằng đây là hành vi chiếm đoạt tài sản của Moskva một cách công khai. Ông cảnh báo trong trường hợp tài sản của Nga bị tịch thu, nước này sẽ tự bảo vệ mình tại tòa án, một cơ quan có thẩm quyền độc lập với các quyết định chính trị.

Trần Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.