Ukraine tuyên bố giành lại một phần lãnh thổ ở Pokrovsk

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 17/12 tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát khoảng 16 km2 tại khu vực phía Bắc thành phố Pokrovsk, sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng với lực lượng Nga.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga phóng hỏa lực nhằm vào các lực lượng Ukraine trong cuộc chiến ở Donetsk. Ảnh tư liệu: TASS

Theo tờ Kyiv Independent, phát biểu trên Telegram sau khi tham dự cuộc họp Nhóm tiếp xúc quốc phòng theo định dạng Ramstein lần thứ 32, ông Syrskyi nói rằng dù chịu sức ép liên tục từ Nga, các đơn vị Ukraine vẫn giữ vững tuyến phòng thủ và từng bước giành lại các khu vực đã mất. “Riêng tại Pokrovsk, chúng tôi đã giành lạiquyền kiểm soát 16 km2 lãnh thổ”, ông cho biết.

Theo Tổng tư lệnh Ukraine, quân đội Nga đã tìm cách kiểm soát Pokrovsk trong hơn 17 tháng qua, song lực lượng Ukraine vẫn duy trì được các vị trí phòng thủ then chốt và dần giành lại thế chủ động trên chiến trường.

Ngoài khu vực nội đô Pokrovsk, ông Syrskyi cho hay quân đội Ukraine cũng đã tái kiểm soát khoảng 56 km2 lãnh thổ gần các khu dân cư Hryshyne, Kotlyne và Udachne, nằm phía Tây thành phố này.

Tuy vậy, ông thừa nhận tình hình toàn tuyến mặt trận vẫn “rất khó khăn”, trong bối cảnh Nga được cho là đã tập trung tới 710.000 binh sĩ cho các chiến dịch tiến công chiến lược đang diễn ra.

Trước đó, đầu tháng này, hãng thông tấn TASS dẫn thông báo đăng trên Telegram của Điện Kremlin cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã báo cáo việc lực lượng Nga giành quyền kiểm soát Pokrovsk.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, ông Gerasimov đã trình bày kết quả này với Tổng thống Vladimir Putin vào tối 1/12, trong thời điểm nhà lãnh đạo Nga thị sát một sở chỉ huy tiền phương.

Sau báo cáo trên, Tổng thống Putin đã gửi lời chúc mừng tới các lực lượng Nga, bày tỏ sự ghi nhận đối với kết quả đạt được tại Pokrovsk, đồng thời cảm ơn bộ chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, binh sĩ, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Pokrovsk được xem là mục tiêu có ý nghĩa biểu tượng và chiến lược. Nếu thất thủ, đây có thể là thành phố lớn nhất rơi vào tay Nga kể từ sau Bakhmut năm 2023. Việc kiểm soát lãnh thổ tại Pokrovsk vì thế mang màu sắc chính trị rõ rệt trong các tuyên bố từ cả Kiev lẫn Moskva.

Trên thực tế, theo Kyiv Independent, việc xác định chính xác bên nào kiểm soát từng khu vực tại Pokrovsk ngày càng khó khăn, do chiến trường bị bao phủ dày đặc bởi thiết bị bay không người lái và Nga áp dụng các chiến thuật tiến công linh hoạt, khiến ranh giới kiểm soát thường xuyên thay đổi.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Ukraine lên tiếng về cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn của Nga ở Pokrovsk
Ukraine lên tiếng về cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn của Nga ở Pokrovsk

Các lực lượng Ukraine ngày 11/12 thông báo về một cuộc tấn công cơ giới bất thường của Nga tại thành phố chiến lược Pokrovsk ở miền Đông, nơi Nga đã tập trung khoảng 156.000 quân nhằm chiếm giữ trung tâm hậu cần từng có vai trò quan trọng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN