Sau Pokrovsk, thành phố Myrnohrad trở thành điểm nóng giữa Nga và Ukraine

Theo thông tin từ phía Nga, lực lượng nước này đã chính thức kiểm soát thành phố “pháo đài” Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk sau hơn 5 tuần giao tranh. Dù vậy, phía Ukraine vẫn khẳng định lực lượng nước này còn hiện diện tại một số khu vực trong đô thị.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga phóng hoả lực nhằm vào các lực lượng Ukraine trong cuộc chiến ở Donetsk. Ảnh: TASS

Tờ Kyiv Independent đưa tin Tổng thống Vladimir Putin ngày 1/12 đã đề cập tới diễn biến này sau khi nghe báo cáo về tình hình chiến trường mới nhất từ Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video cho thấy binh sĩ tiến vào trung tâm Pokrovsk và treo quốc kỳ tại Quảng trường Shybankova.

Một số kênh truyền thông tại Nga cho rằng sự kiện mới nhất đã đánh dấu thay đổi quyền kiểm soát thành phố chiến lược này. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ thông tin trên, cho rằng đây là chỉ động thái mang tính tuyên truyền, có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán quốc tế đang diễn ra.

Trong bối cảnh các nỗ lực vận động cho một giải pháp hòa bình đang được thúc đẩy, câu chuyện của Pokrovsk càng thu hút sự chú ý. Dù vậy, tình hình thực địa vẫn phức tạp và khó xác định chính xác.

Nhiều bản đồ độc lập đánh giá phần lớn trung tâm thành phố và các khu vực phía Nam đường sắt chính hiện do Nga kiểm soát. Một số điểm giao tranh vẫn xuất hiện tại các khu dân cư phía Bắc. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến sự đầy biến động, việc xác định ranh giới kiểm soát rõ ràng là rất khó.

Truyền thông Ukraine cho hay khu vực treo cờ trong video nằm ở phía Bắc thành phố, cách xa những vị trí được biết đến gần đây của lực lượng Ukraine. Dù vậy, Kiev vẫn duy trì hiện diện tại một số vị trí nhỏ lẻ trong khu vực này, chủ yếu được tiếp tế bằng thiết bị bay không người lái do đường bộ không an toàn.

Các đơn vị đặc nhiệm và lực lượng tấn công của Ukraine vẫn tiến hành những đợt tập kích nhỏ lẻ nhằm làm chậm bước tiến của đối phương, song không giữ cố định vị trí lâu dài. Một số nguồn phân tích độc lập nhận định các hoạt động này khó tạo thay đổi lớn vì đối phương vẫn duy trì được khả năng tăng cường lực lượng ở khu vực trung tâm và phía Nam Pokrovsk.

Trong khi cuộc rút lui của Ukraine khỏi Pokrovsk diễn ra chậm chạp nhưng có trật tự, tình hình tại thành phố lân cận Myrnohrad – nơi có vai trò hỗ trợ hậu cần quan trọng – được cho là đáng lo ngại hơn. Các mũi tấn công của Nga từ phía Đông Bắc khiến tuyến tiếp cận còn lại của Ukraine ngày càng bị thu hẹp.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình từ video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải ngày 1/12 cho thấy binh sĩ Nga giương cao quốc kỳ ở trung tâm Pokrovsk, tỉnh Donetsk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Telegram

Kể từ những tuần đầu tiên sau khi quân đội Nga tiến vào Pokrovsk hồi tháng 10, không có phương tiện nào của Ukraine có thể đi qua hành lang đường bộ còn lại đến Myrnohrad. Các chỉ huy Ukraine khi đó nói với tờ Kyiv Independent rằng tất cả các chuyến tiếp tế đều được thực hiện bằng thiết bị bay không người lái và xe không người lái trên bộ.

Hai gọng kìm của Nga ở phía Tây Myrnohrad gần như đã chạm trán nhau và mặc dù các bản đồ như DeepState vẫn tiếp tục đánh dấu những hành lang mỏng manh nhất còn lại, bất kỳ nỗ lực nào nhằm di chuyển quân ra vào, ngay cả bằng đường bộ, đều phải đối mặt với nguy cơ ngày càng tăng là bị kẹt trong các cuộc đấu súng trên bộ với quân đội Nga.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tối ngày 3/12, Quân đoàn 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine, đơn vị chịu trách nhiệm phòng thủ khu vực Pokrovsk, đã phủ nhận việc bao vây hoàn toàn Myrnohrad, tuyên bố rằng trong tuần tính đến ngày 3/12, đã có một số đợt luân chuyển quân thành công ra vào thành phố.

Tuy nhiên, trong bình luận với hãng truyền thông Ukraine Hromadske, một chỉ huy giấu tên của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 38 cho biết Myrnohrad đã bị bao vây trên bộ trong năm ngày qua, trong khi một nguồn tin khác nói với hãng tin này rằng đợt luân chuyển thành công gần đây nhất là vào ngày 12/11.

“Chúng tôi tiếp tục bảo vệ từng tấc đất của mình, những trận chiến giành Myrnohrad thật kinh hoàng”, một sĩ quan cấp cao thuộc một trong những lữ đoàn đang chiến đấu trong thành phố này nói với tờ Kyiv Independent. Tuy nhiên, sĩ quan này từ chối đánh giá liệu lực lượng của mình có đang rơi vào tình trạng bị bao vây hoàn toàn hay không.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).