Nga điều tàu hộ tống Yaroslav Mudry tới Địa Trung Hải

Một tàu hộ tống thuộc Hạm đội Baltic đã được điều động gia nhập lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải.

Tàu Yaroslav Mudry.

Người phát ngôn Hạm đội Baltic của Nga Vladimir Matveyev ngày 14/6 cho biết: "Tàu Yaroslav Mudry sẽ thực hiện sứ mệnh đã được phân công như một phần của lực lượng đặc nhiệm thường trực của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải".Tàu Yaroslav Mudry đã rời căn cứ chính của Hạm đội Baltic hôm 1/6.

Tối 13/6, hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của nước này đã vào Địa Trung Hải - động thái diễn ra vào thời điểm giới chức Mỹ gia tăng cảnh giác trước hoạt động trên biển của Nga.

Tàu sân bay Eisenhower, còn gọi là "Ike", sẽ giảm bớt gánh nặng của nhóm tàu sân bay USS Harry S. Truman đang hoạt động tại đây và dự kiến sẽ quay trở về Mỹ vào cuối tháng này sau khi đã kéo dài thời gian triển khai thêm 8 tháng.

Tàu Eisenhower sẽ chỉ huy một nhóm tàu tấn công gồm 2 tuần dương hạm và 4 tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường, cùng với 8 phi đội máy bay chiến đấu, dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động tại vùng Vịnh để tham gia vào các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của IS tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, những chi tiết chính xác về sự triển khai của tàu này không được công bố.

Theo Hải quân Mỹ, việc triển khai tàu Eisenhower nằm trong kế hoạch luân chuyển lực lượng Mỹ nhằm hỗ trợ các chiến dịch an ninh hàng hải trên toàn cầu.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ điều động tàu sân bay nhằm khôi phục ảnh hưởng ở Địa Trung Hải
Mỹ điều động tàu sân bay nhằm khôi phục ảnh hưởng ở Địa Trung Hải

Việc điều động đột xuất tàu sân bay Harry Truman đến Địa Trung Hải là nỗ lực nhằm khôi phục vị thế Mỹ thống trị trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN