Nga, Belarus triển khai hệ thống phòng không chung cuối 2016

Các Lực lượng Vũ trang Nga và Belarus sẽ bắt đầu thực hiện sứ mệnh chiến đấu trong khuôn khổ hệ thống phòng không chung của hai nước vào cuối năm 2016.

Hệ thống S-300 của Nga. Ảnh: pravda.ru


Phát biểu trước báo giới ngày 9/9, Phó Tư lệnh Các lực lượng không gian vũ trụ Nga, Tướng Pavel Kurachenko, tuyên bố Bộ Quốc phòng hai nước đang xúc tiến việc thỏa thuận về các quy định thực hiện sứ mệnh chiến đấu trong hệ thống phòng không chung của khu vực.

Thỏa thuận này sẽ được triển khai trước cuối năm 2016. Bộ Quốc phòng Nga và Belarus đã phê duyệt danh sách các đơn vị vũ trang sẽ tham gia hệ thống phòng không chung của khu vực, cũng như phê duyệt Điều khoản bổ nhiệm nhân sự. Hiện Tư lệnh Không quân Belarus, Tướng Oleg Dvigalev đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh hệ thống trên.

Vào năm 2009, Nga và Belarus đã ký một thỏa thuận cùng bảo vệ không phận của hai nước và thiết lập hệ thống phòng không chung trong khu vực. Moskva phê chuẩn thỏa thuận này ngay trong năm 2009, trong khi Belarus ký kết 3 năm sau đó.
Ngoài Belarus, Nga cũng lên kế hoạch thành lập hệ thống phòng không chung với Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan và Tajikistan.

TTXVN/Tin Tức
Nga sẵn sàng lập căn cứ quân sự tại các nước láng giềng
Nga sẵn sàng lập căn cứ quân sự tại các nước láng giềng

Nga có thể sẽ thiết lập các cơ sở không quân tại lãnh thổ các quốc gia thuộc khối Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) – Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu trước báo giới tại cuộc gặp của người đứng đầu chính phủ các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN