Mỹ sẵn sàng dùng vũ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Tướng H.R.McMaster khẳng định Mỹ sẵn sàng dùng vũ lực “phi hạt nhân hóa Triều Tiên”, đồng thời gọi nhà nước này là “mối đe dọa nghiêm trọng”.

Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ H.R. McMaster trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 2/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên, Tướng McMaster khẳng định Washington không loại trừ khả năng chiến tranh. Trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, quan chức này cho rằng: “Chúng tôi không cam kết về một giải pháp hòa bình, chúng tôi chỉ cam kết đưa ra một giải pháp cho vấn đề này. Dĩ nhiên chúng tôi muốn một giải pháp hòa bình, nhưng theo lời Tổng thống Donald Trump, tất cả các lựa chọn đều được cân nhắc. Chúng tôi đã sẵn sàng, nếu cần, buộc Triều Tiên phi hạt nhân hóa mà không cần sự hợp tác từ chính quyền này”. 

Tướng McMaster cho biết thêm: “Khả năng xảy ra chiến tranh có thể nhiều hoặc ít tùy thuộc vào việc chúng ta quyết định làm gì”. Tướng McMaster cũng chỉ trích Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân, coi quốc gia Đông Bắc Á này là “mối đe dọa nghiêm trọng”.

Trước đó, trên trang Twitter, Tổng thống Trump khẳng định nhà lãnh đạo Triều Tiên “sẽ không tại nhiệm lâu”. Lời tuyên bố này đã được diễn giải như một lời tuyên chiến với Bình Nhưỡng.

Về phần minh, trong bài viết đăng trên nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, số ra ngày 19/12, Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về việc Bình Nhưỡng tham gia đối thoại mà không đòi hỏi điều kiện tiên quyết. Bài viết khẳng định lập trường theo đuổi chương trình hạt nhân của Triều Tiên "không có gì thay đổi" và sẽ không chịu tác động từ đề nghị của Mỹ về việc tiến hành đối thoại mà không đòi hỏi điều kiện tiên quyết từ Bình Nhưỡng. Bài báo cho rằng đề nghị đối thoại của Washington nhằm "tìm cách đổ trách nhiệm gây căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên" sang Bình Nhưỡng. 

Triều  Tiên cũng cho rằng đây là động thái chuẩn bị từ phía Mỹ để sau đó sẽ "lợi dụng các nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc" trừng phạt Triều Tiên nếu nước này "không chấp nhận đối thoại về việc từ bỏ các vũ khí hạt nhân”. Triều Tiên nhấn mạnh sẽ không đưa vấn đề tên lửa và vũ khí hạt nhân của nước này lên bàn đàm phán chừng nào Mỹ chưa từ bỏ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng. 

Trước đó, ngày 11/12, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Mỹ sẵn sàng đàm phán bất kì lúc nào Triều Tiên muốn đối thoại và sẵn sàng có cuộc gặp đầu tiên mà không có bất kì điều kiện tiên quyết nào, ám chỉ không cần việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim  Jong-Un khẳng định sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân. 

Tuyên bố của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã được nhiều nhà phân tích xem là dấu hiệu về một sự chuyển hướng trong chính sách nhất quán của Mỹ với Triều Tiên. Tuy nhiên, Nhà Trắng ngày 13/12 lại đưa ra thông điệp mâu thuẫn khi khẳng định không thể tiến hành đàm phán với Triều Tiên trừ phi Bình Nhưỡng thay đổi cách hành xử. 

Căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên mới đây lại lên cao sau khi Triều Tiên hồi cuối tháng 11 tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 mới, "có tầm bắn bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ" đồng thời tuyên bố nước này đã hoàn thiện "năng lực hạt nhân quốc gia".

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ tung ảnh tập trận xử lý vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên
Mỹ tung ảnh tập trận xử lý vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên

Quân đội Mỹ đã công bố các hình ảnh về cuộc tập trận chung cùng Hàn Quốc với mục tiêu giả định là vũ khí hủy diệt hàng loạt của CHDCND Triều Tiên trong viễn cảnh xảy ra xung đột quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN