Mỹ - Nga không thay đổi quan điểm về phòng thủ tên lửa

Phát biểu trong buổi phỏng vấn đặc biệt với hãng thông tấn Itar-Tass ngày 20/3 sau khi kết thúc cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại Geneva, (Thụy Sĩ) với quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, bà Rose Gottemoeller, và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Mỹ và Nga chưa thay đổi quan điểm trong vấn đề phòng thủ tên lửa.

Theo ông Ryabkov, Nga chưa thấy bất cứ nhượng bộ nào do quan điểm của Nga cũng như cách tiếp cận của Mỹ không thay đổi. Ông cũng lưu ý rằng vấn đề quan trọng nhất là ý tưởng của Nga, ký một thỏa thuận có tính ràng buộc rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không nhằm vào lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga.


Hình minh họa. Ảnh: Internet.


Theo quan điểm của Thứ trưởng Ngoại giao Nga, việc Lầu Năm Góc tuần trước tuyên bố bỏ giai đoạn 4 trong hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) ở châu Âu cho thấy cách đánh giá mới của Mỹ về các hiểm họa tên lửa, cụ thể là những thay đổi mới đây trong chương trình tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng như ảnh hưởng của việc Mỹ cắt giảm ngân sách quốc phòng. Nga và Mỹ vẫn mong muốn tiếp tục đối thoại tuy chưa thể đi đến kết quả cụ thể.

Ông Ryabkov cho biết trong cuộc thảo luận với bà Gottemoeller, hai bên cũng thảo luận về chương trình hợp tác giảm thiểu nguy cơ Nunn-Lugar nhằm cắt giảm vũ khí hủy diệt hàng loạt và khuôn khổ làm việc về các vấn đề này trong tương lai. Hai bên còn tham vấn về các hoạt động của Hội nghị giải trừ vũ khí, việc thiết lập các khu vực phi hạt nhân trên thế giới và các vấn đề liên quan tới các quy chế không phổ biến hạt nhân.

Ngày 15/3, Lầu Năm Góc đã tuyên bố từ bỏ giai đoạn 4 của hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu, vốn bị Nga phản đối gay gắt nhất. Mỹ cũng quyết định triển khai 14 tên lửa đánh chặn ở Alaska, lắp đặt trạm rađa thứ 2 ở Nhật Bản và nghiên cứu khả năng thiết lập trên lãnh thổ Mỹ căn cứ thứ ba các hầm phóng tên lửa đánh chặn.


TTXVN/ Tin tức

Mỹ hủy bỏ phần then chốt trong kế hoạch phòng thủ tên lửa châu Âu
Mỹ hủy bỏ phần then chốt trong kế hoạch phòng thủ tên lửa châu Âu

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/3 thông báo sẽ từ bỏ một phần quan trọng trong kế hoạch phòng thủ tên lửa của nước này ở châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN