Máy bay tàng hình F-35 của Mỹ hạ cánh khẩn cấp ở Nhật Bản

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 24/4, một máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp tại một căn cứ của Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản (ASDF) ở tỉnh Fukuoka phía Tây Nam nước này.

Máy bay F-35 của Không quân Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin từ căn cứ Tsuiki của ASDF cho biết chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ đã đáp xuống căn cứ này lúc 11h theo giờ địa phương và không có ai bị thương. Phi công đã liên lạc với kiểm soát không lưu của căn cứ này ngay trước khi hạ cánh khẩn cấp.

Có khả năng chiếc máy bay này đang trên đường tới một căn cứ của Quân đoàn Lính thủy đánh bộ Mỹ tại tỉnh Yamaguchi cạnh Fukuoka.  

ASDF cho rằng máy bay gặp trục trặc liên quan phần thân máy bay, tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa đưa ra thông tin chi tiết về vụ việc này.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ đưa máy bay tàng hình F-22, F-35A tới Hàn Quốc
Mỹ đưa máy bay tàng hình F-22, F-35A tới Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay Mỹ có kế hoạch đưa các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35A tới tham dự Triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ quốc tế Seoul (ADEX) năm 2017, dự kiến diễn ra từ ngày 17-22/10 tại căn cứ không quân ở thành phố Seongnam, miền Nam Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN