Leo thang bạo lực ở Trung Đông, Mỹ điều tiêm kích F-18 đến Saudi Arabia

Bộ Tư lệnh Trung tâm Không quân Mỹ (AFCENT) ngày 13/5 đã triển khai các chiến đấu cơ F-18 đến Saudi Arabia để tăng cường an ninh và ổn định trong bối cảnh bạo lực đang leo thang ở Trung Đông.

Chú thích ảnh
Tiêm kích F-18 cất cánh từ một tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Sputnik

Thông báo trên mạng xã hội Twitter, AFCENT cho biết: “Các máy bay F/A-18D Hornet vừa được triển khai tới Không đoàn viễn chinh 378 tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia trong tuần này, nhằm nâng cao khả năng của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong ngăn chặn hành vi gây hấn, đồng thời tăng cường an ninh và ổn định trong phạm vi trách nhiệm của CENTCOM”. 

Theo đài Sputnik, động thái trên xảy ra trong bối cảnh bạo lực leo thang gần đây tại Dải Gaza, nơi đã chứng kiến các cuộc đụng độ giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Không quân Israel (IDF).

Theo giới chức Israel, từ hôm 10/5 đến nay, đã có ít nhất 1.600 quả rocket đã được phóng từ Dải Gaza về phía lãnh thổ Israel. Dựa trên tình hình này, quân đội Israel đã lên kế hoạch tấn công trên bộ vào Gaza.

Xem video hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel đánh chặn đạn pháo của Hamas. Nguồn: IDF

Ngày 13/5, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã trình lên Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Aviv Kohavi dự thảo kế hoạch triển khai bộ binh tiến vào Dải Gaza. Đến chiều cùng ngày, ông Kohavi sẽ trình kế hoạch lên cấp chính trị để phê duyệt.

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn IDF, Chuẩn tướng Hidai Zilberman cho biết Sư đoàn Gaza và Bộ Tư lệnh miền Nam đã đệ trình kế hoạch tấn công bằng bộ binh. Ông cho biết thêm rằng trong những ngày qua, IDF đã tấn công vào các mục tiêu chính quyền, ngân hàng và các chỉ huy cấp cao của tổ chức Hamas. Ông nêu rõ, rạng sáng 13/5 chúng tôi đã bắt đầu phá hủy các mục tiêu chính quyền ở Dải Gaza, như ngân hàng trung ương và các cơ quan an ninh.

Trước đó, đêm 12/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận rằng nội các an ninh nước này đã chính thức bác đề xuất ngừng bắn của Hamas và Tổng tham mưu trưởng IDF Aviv Kohavi đã điện đàm với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley để cập nhật diễn biến.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Khoảnh khắc kinh hoàng của các nạn nhân mắc kẹt trong xung đột Israel-Hamas
Khoảnh khắc kinh hoàng của các nạn nhân mắc kẹt trong xung đột Israel-Hamas

Màn giao tranh trong tuần qua giữa lực lượng phong trào Hồi giáo Hamas và Israel được cho là cuộc xung đột bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ cuộc chiến năm 2014. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN