Lãnh đạo Triều Tiên dọa tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/3 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân nhằm vào Mỹ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát cuộc bắn thử từ bệ phóng rocket đa nòng mới (ảnh do nhật báo Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng tải ngày 4/3). Ảnh: YONHAP/TTXVN

Đây là đe dọa mới nhất trong một loạt tuyên bố hiếu chiến gia tăng từ phía Triều Tiên sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tuần trước thông qua một loạt biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với chế độ của ông Kim Jong Un do Bình Nhưỡng theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa. Động thái diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc bắt đầu tiến hành cuộc tập trận thường niên lớn nhất từ trước tới nay với Mỹ.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un trong cuộc gặp các nhà khoa học hạt nhân Triều Tiên nói: “Nếu những tên đế quốc Mỹ xâm phạm chủ quyền...(của Triều Tiên), Bình Nhưỡng sẽ không do dự tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào họ”. Ông Kim Jong Un cũng bày tỏ hài lòng rằng Triều Tiên đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn để gắn vào các tên lửa đạn đạo.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên tuyên bố thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân
Triều Tiên tuyên bố thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân

Cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/3 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un tuyên bố rằng các nhà khoa học Triều Tiên đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân được gắn vào tên lửa đạn đạo và tạo ra một sự răn đe "thực sự".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN