Israel tấn công các vị trí Hamas đáp trả vụ phóng rocket từ Gaza

Sáng 6/5, quân đội Israel cho biết đã tấn công một số vị trí của phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza sau khi một rocket từ vùng lãnh thổ Palestine này bắn về phía Israel.

Chú thích ảnh
Rocket được phóng từ Dải Gaza về phía Israel ngày 13/11/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, quân đội Israel cho biết các tay súng ở Gaza đã bắn một rocket về phía lãnh thổ Israel. Quả rocket này rơi xuống vùng đất trống gần biên giới giữa Gaza và Israel. Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại do vụ phóng rocket này. Để đáp trả vụ bắn rocket này, một xe tăng của quân đội Israel đã bắn vào 3 chốt quân sự của Hamas tại khu vực phía Bắc Dải Gaza.

Các nguồn tin an ninh Palestine cho biết đạn pháo của Israel nhằm vào các vị trí của các lữ đoàn al-Qassam, nhánh quân sự của Hamas ở miền Trung và miền Bắc Dải Gaza, gây thiệt hại lớn.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Israel không kích Dải Gaza đáp trả các vụ phóng rocket
Israel không kích Dải Gaza đáp trả các vụ phóng rocket

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết các máy bay chiến đấu của Israel đã không kích một số vị trí của phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza rạng sáng 8/12, đáp trả các vụ phóng rocket từ vùng lãnh thổ này nhằm vào miền Nam Israel vài giờ trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN