Hàn Quốc nâng mức báo động cao nhất ở khu vực tiền tiêu

Quân đội Hàn Quốc đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất ở các khu vực tiền tiêu, nơi đặt các loa phát thanh.

Binh lính Hàn Quốc lắp đặt hệ thống loa tuyên truyền.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 7/1 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất ở các khu vực tiền tiêu, nơi đặt các loa phát thanh.

Động thái này diễn ra một ngày trước khi Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên bằng hệ thống loa phóng thanh đặt tại khu vực biên giới liên Triều bắt đầu từ trưa 8/1 và 1 ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H).

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Thứ trưởng thứ nhất Hội đồng An ninh Quốc gia trực thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Choe Thae Yong cho biết trước đó dưới sự chủ trì của Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Kwan Jin, các ủy viên thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã nhóm họp và đưa ra quyết định nối lại chương trình phát thanh nói trên.

TTXVN/Tin Tức (theo THX)
Hàn Quốc lại mở loa phóng thanh chống Triều Tiên
Hàn Quốc lại mở loa phóng thanh chống Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc quyết định nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên bằng hệ thống loa phóng thanh đặt tại khu vực biên giới liên Triều bắt đầu từ trưa 8/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN