Hàn Quốc báo động quân đội, khẳng định sẽ đáp trả thích đáng

Hàn Quốc đã đặt quân đội trong tình trạng báo động, sẵn sàng chiến đấu sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom H.

“Hiện tại, quân đội chúng ta đang nâng cao cảnh giác, bám sát các động thái từ Triều Tiên. Liên quan đến tình hình hiện nay, Hàn Quốc và Mỹ hiện phối hợp chặt chẽ với nhau”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ra thông báo ngắn gọn. 

Người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin về những rung chấn của động đất gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia diễn ra lúc 13h30  (giờ địa phương) tức 11h30 giờ Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng thống Park Geun-hye. Bà tuyên bố Hàn Quốc sẽ có hành động đáp trả thích đáng nếu bị khiêu khích.

Trước đó, Seoul cũng chính thức lên tiếng chỉ trích vụ thử mà Bình Nhưỡng tiến hành. “Hành động gây hấn của Triều Tiên rõ ràng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, là một thách thức nghiêm trọng đối với an ninh và hòa bình quốc tế”, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam phát biểu. Nhà Xanh còn cho biết sẽ hợp tác với các đối tác lớn ở khu vực để buộc Triều Tiên phải trả giá cho hành động thử bom H.

Mỹ bày tỏ hiện chưa thể xác minh chính xác tuyên bố thử thành công bom H mà Bình Nhưỡng đưa ra, nhưng tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên là một “quốc gia hạt nhân”. 
 
Hoài Thanh (Theo Yonhap)
Mỹ sẽ "đáp trả thích đáng" vụ thử bom H của Triều Tiên
Mỹ sẽ "đáp trả thích đáng" vụ thử bom H của Triều Tiên

Mỹ cam kết sẽ đáp trả thích đáng đồng thời nhấn mạnh rằng cần phải mất thời gian để xác định xem liệu vụ thử bom H của Triều Tiên có thành công thật hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN