Triều Tiên tuyên bố gia nhập nhóm các nước hạt nhân phát triển

Triều Tiên nhấn mạnh: “Với thành công mỹ mãn của vụ thử bom H lịch sử của chúng tôi, Triều Tiên đã gia nhập hàng ngũ các nước hạt nhân phát triển”.

Phát thanh viên Triều Tiên đọc bản tin trên truyền hình nhà nước ngày 6/1. Ảnh: THX/TTXVN

Triều Tiên ngày 6/1 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tăng cường chương trình hạt nhân của mình để bảo vệ đất nước trước các chính sách thù địch của Mỹ.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên, trong tuyên bố ngay sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4, Bình Nhưỡng khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân chừng nào Mỹ vẫn duy trì cái mà Bình Nhưỡng gọi là “lập trường gây hấn” của Washington.

Triều Tiên tuyên bố vụ thử bom H là nhằm bảo vệ nước này khỏi mối đe dọa Mỹ: “Với thành công mỹ mãn của vụ thử bom H lịch sử của chúng tôi, Triều Tiên đã gia nhập hàng ngũ các nước hạt nhân phát triển”. Bình Nhưỡng cũng nêu rõ đây là vụ thử một thiết bị “đã được thu nhỏ”.

Triều Tiên cũng khẳng định nước này sẽ hành động như một nhà nước hạt nhân có trách nhiệm và cam kết không sử dụng các vũ khí hạt nhân của mình trừ khi chủ quyền bị xâm phạm. Ngoài ra, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không chuyển giao năng lực hạt nhân của mình cho các bên thứ 3.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc báo động quân đội, khẳng định sẽ đáp trả thích đáng
Hàn Quốc báo động quân đội, khẳng định sẽ đáp trả thích đáng

Hàn Quốc đã đặt quân đội trong tình trạng báo động, sẵn sàng chiến đấu sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom H.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN