Hàn Quốc lại mở loa phóng thanh chống Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc quyết định nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên bằng hệ thống loa phóng thanh đặt tại khu vực biên giới liên Triều bắt đầu từ trưa 8/1.

Hệ thống loa tuyên truyền của Hàn Quốc đặt tại biên giới giữa hai nước. Ảnh: Getty

Theo hãng tin Yonhap, trong cuộc họp báo ngày 7/1, ông Choe Thae Yong, Thứ trưởng thứ nhất Hội đồng An ninh Quốc gia trực thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cho biết trước đó dưới sự chủ trì của Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Kwan Jin, các ủy viên thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã nhóm họp và đưa ra quyết định trên.

Ông Choe Thae Yong nêu rõ: “Triều Tiên đã bất chấp những cảnh báo liên tục của chúng tôi (Hàn Quốc) cũng như của cộng đồng quốc tế và tuyên bố đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4. Hành động này đã vi phạm các cam kết và nghĩa vụ quốc tế, trong đó có các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận liên Triều mà hai bên đã đạt được ngày 25/8/2015. Vì vậy, Chính phủ Hàn Quốc quyết định nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng bằng hệ thống loa phóng thanh”.

Trước đó, ngày 25/8/2015, hai miền Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận mang tính đột phá nhằm tháo ngòi căng thẳng giữa hai miền sau khi Hàn Quốc tố cáo Triều Tiên đã đặt mìn trong khu Phi quân sự DMZ khiến 2 binh sĩ nước này bị thương. Theo thỏa thuận, Hàn Quốc sẽ dừng chương trình phát thanh tuyên truyền bằng hệ thống loa phóng thanh đặt dọc biên giới liên Triều và hai bên nhất trí nối lại các cuộc đàm phán cũng như các cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán sau chiến tranh.

TTXVN/Tin Tức
Hàn-Mỹ thúc đẩy trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân
Hàn-Mỹ thúc đẩy trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân

Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí phối hợp chặt chẽ để trừng trị thích đáng Triều Tiên sau khi bán đảo này tiến hành vụ thử bom hạt nhân thứ tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN