Hàn-Mỹ thúc đẩy trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân

Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí phối hợp chặt chẽ để trừng trị thích đáng Triều Tiên sau khi bán đảo này tiến hành vụ thử bom hạt nhân thứ tư.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (thứ ba, trái) triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp ngày 6/1. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ngày 7/1, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Park Geun-hye và người đồng cấp Mỹ Barack Obama trong cuộc điện đàm sáng cùng ngày đã nhất trí thúc đẩy các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) về vụ thử hạt nhân lần thứ tư của Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm khoảng 20 phút, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm rằng Triều Tiên phải “trả giá thích đáng” vì vụ thử hạt nhân mới nhất, đồng thời nhất trí phối hợp chặt chẽ để một nghị quyết cứng rắn về việc này được thông qua tại Hội đồng Bảo an LHQ. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải áp đặt các lệnh trừng phạt “toàn diện và mạnh nhất” đối với Bình Nhưỡng và cam kết tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn của Hàn Quốc.

Về phần mình, Tổng thống Park đánh giá cao nhà lãnh đạo Mỹ đã khẳng định lại cam kết của Washington đối với an ninh của Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ kiên quyết đối phó với vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng cũng như hợp tác chặt chẽ với Mỹ thúc đẩy việc thông qua một nghị quyết tại HĐBA LHQ.

Bên cạnh đó, hai lãnh đạo nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ giữa Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc trong việc đối phó với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng nước này Yun Byung-Se và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm trong đêm 6/1 thảo luận các biện pháp đối phó với vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Sắc lệnh do Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un ký về việc thử bom H, tại Bình Nhưỡng ngày 1/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan vấn đề trên, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức nước này cho biết Seoul đã chính thức đề nghị Bắc Kinh giúp đỡ trong việc đưa ra các biện pháp trừng phạt “thực chất và có hiệu quả” đối với Bình Nhưỡng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh Kim Jang-soo đã chuyển thông điệp trên tới Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Cho June-hyuck của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Bộ trưởng Byung-Se dự định tiến hành điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị và nội dung cụ thể đang được thảo luận.


Cùng ngày 7/1, Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản thông báo không phát hiện thấy chất phóng xạ từ vụ thử hạt nhân của Triều Tiên trong các mẫu bụi mà các máy bay thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản thu thập được chiều 6/1.

Theo báo cáo của Trung tâm Phân tích hoá chất Nhật Bản, không phát hiện chất phóng xạ i-ốt (iodine) hoặc xê-di (cesium) trong các mẫu bụi thu thập ở độ cao 3-10 km trong không phận nước này. Trước đó, Cơ quan quản lý hạt nhân cho biết không phát hiện thấy mức độ phóng xạ bất thường tại khoảng 300 trạm quan sát khắp Nhật Bản trong thời gian từ chiều 6/1 đến sáng 7/1.

Sáng 6/1, Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H). Đây là vụ thử hạt nhân thứ tư của Triều Tiên, diễn ra trước thềm kỷ niệm sinh nhật nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối tuần này.

TTXVN/Tin Tức
Giải mã vụ Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom H
Giải mã vụ Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom H

Triều Tiên ngày 6/1 tuyên bố đã tiến hành thử thành công lần đầu tiên một trái bom H (bom nhiệt hạch). Nếu điều này là đúng thì đó sẽ là bước tiến dài của Bình Nhưỡng trong chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi. Thế nhưng còn rất nhiều câu hỏi đằng sau tuyên bố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN