Nga kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ Triều Tiên thử bom H

Nga kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và không có các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng tại Đông Bắc Á.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un ký sắc lệnh về việc thử bom H, tại Bình Nhưỡng ngày 1/1. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 6/1 sau khi Triều Tiên tuyên bố tiến hành thành công vụ thử bom H.

Bà Zakharova nhấn mạnh: "'Chúng tôi khẳng định lập trường ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên trong khuôn khổ tiến trình đàm phán 6 bên và khởi động sớm nhất có thể đối thoại nhằm xây dựng một nền hòa bình vững chắc và an ninh trong khu vực". Quan chức ngoại giao Nga nêu rõ nếu thông tin Triều Tiên thử bom H được khẳng định thì đây là một bước mới của Bình Nhưỡng trên con đường phát triển vũ khí hạt nhân và điều này vi phạm nghiêm trọng các qui định của luật pháp quốc tế cũng như các nghị quyết hiện có của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Những hành động như vậy sẽ gây căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên vốn đang tiềm ẩn nguy cơ xung đột chính trị - quân sự rất cao.

Trong khi đó, đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Vladimir Voronkov cho biết các chuyên gia của Tổ chức HIệp ước cấm thử toàn diện hạt nhân tin tưởng tới 90% rằng hoạt động địa chấn ở Triều Tiên là do một vụ nổ hạt nhân gây ra, tuy nhiên chưa xác định được loại nào.

Ông Voronkov nhấn mạnh :"Chúng tôi lên án việc tiến hành vụ nổ hạt nhân mới này. Triều Tiên một lần nữa coi thường các qui định của luật pháp quốc tế, các nghị quyết của HĐBA LHQ. Nga yêu cầu các hành động như vậy cần phải chấm dứt". Tuy nhiên, quan chức Nga cũng cho rằng vụ thử này không nên được sử dụng làm cớ để gia tăng hoạt động quân sự xung quanh Bán đảo Triều Tiên mà cần được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Mỹ và Hàn Quốc nhất trí phối hợp hành động

Trong một diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ ngày 6/1 đã nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc đối phó với hành động của Triều Tiên.

Bản tin của Yonhap cho biết thỏa thuận trên đạt được khi Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se gặp Đại sứ Mỹ tại Seoul Mark Lippert và Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Curtis Scaparrotti chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thông báo đã tiến hành vụ thử vào sáng 6/1.

Yonhap trích dẫn một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Yun Byung-se đã giải thích về đánh giá của Hàn Quốc đối với thông báo của Triều Tiên, gồm cả các chi tiết trong tuyên bố của Seoul được đưa ra ngay sau khi phía Bình Nhưỡng thông báo về vụ thử cũng như kết quả của cuộc họp an ninh khẩn do Tổng thống Park Geun-hye chủ trì. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng đề nghị giới chức ngoại giao và quốc phòng của hai bên phối hợp chặt chẽ, đồng thời nhấn mạnh cần phải duy trì khả năng phòng thủ vững mạnh trong khi theo đuổi các hoạt động ngoại giao song phương và đa phương, kể cả tại HĐBA LHQ . Về phần mình, các ông Lippert và Scaparrotti nhất trí rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Yun Byung-se dự kiến điện đàm với những người đồng cấp của Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và một số nước khác về vụ việc trên.

TTXVN/Tin Tức
Ảnh chụp năm mới hé lộ thay đổi bộ máy nhà nước Triều Tiên
Ảnh chụp năm mới hé lộ thay đổi bộ máy nhà nước Triều Tiên

Bức ảnh được chụp trong lễ kỷ niệm mừng Năm mới tại Triều Tiên đã phần nào tiết lộ những thay đổi trong ban cán sự cấp cao của chính quyền nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN