Ảnh chụp năm mới hé lộ thay đổi bộ máy nhà nước Triều Tiên

Bức ảnh được chụp trong lễ kỷ niệm mừng Năm mới tại Triều Tiên đã phần nào tiết lộ những thay đổi trong ban cán sự cấp cao của chính quyền nước này.

Nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) được bao quanh bởi các quan chức cấp cao, trong đó có ông Jo Yon-jun (trái), tham gia lễ kỷ niệm năm mới tại cung Kumsusan. Ảnh: KCNA

Nhân vật được chú ý nhất là ông Jo Yon-jun (74 tuổi) – Phó Ban chỉ đạo và Tổ chức Đảng Lao động Triều Tiên. Ông Jo được nhìn thấy đứng cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại cung điện Mặt trời Kumsusan “Lăng Kim Nhật Thành” – nơi gìn giữ thi hài của hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-Il. Ông Jo được cho là đảm đương nhiệm vụ giám sát những vụ thanh trừng của các quan chức cấp cao gần đây. Đứng cạnh ông Jo là các quan chức an ninh cấp cao bao gồm Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Hwang Pyong-so – “nhân vật số hai” ở CHCDND Triều Tiên.


Thông thường trong một năm nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un có khoảng hơn 10 lần đến thăm cung điện Mặt trời Kumsusan, nhưng những lần đến thăm đầu năm mới luôn nhận được sự chú ý của mọi người vì nó trùng hợp với dịp công bố mục tiêu chính trị trong suốt năm.


Các quan chức cấp cao tài chính của Đảng Lao động cũng xuất hiện trong số những vị khách tới cung Kumsusan, mặc dù cả năm 2015 qua họ đều vắng mặt. Một quan chức chính phủ tham gia vào buổi kỷ niệm cho biết: “Điều này chứng tỏ rằng kinh tế Triều Tiên và đời sống của nhân dân trong nước vẫn là một trong những vấn đề được coi trọng hàng đầu”. Trong bài phát biểu năm mới, ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh sự cần thiết nỗ lực hơn nữa trong công tác đấu tranh chống nạn tham nhũng và thái độ quan liêu.


Trong khi đó, một số quan chức khác cũng đến Cung Kumsusan nhưng đi tách  riêng, bao gồm Kim Yong-nam – Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao và các quan chức khác cận kề tuổi nghỉ hưu. “Rất có thể những vị quan chức này sẽ về hưu ngay sau đại hội Đảng được tổ chức vào tháng 5/2016 tới”, một nghiên cứu viên tại Viện phân tích chiến lược Hàn Quốc nhận xét.


Hồng Hạnh (theo Chosun Ilbo)
Triều Tiên tuyên bố có đủ tính pháp lý theo đuổi chương trình hạt nhân
Triều Tiên tuyên bố có đủ tính pháp lý theo đuổi chương trình hạt nhân

Theo bản tin của hãng thông tấn KCNA, Bình Nhưỡng hoàn toàn có đầy đủ tính pháp lý để theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN