Hải quân Nga tăng cường triển khai lực lượng răn đe truyền thống

Các thành phần trong lực lượng răn đe chiến lược phi hạt nhân của hải quân Nga sẽ bao gồm những tàu chiến và tàu ngầm với các loại vũ khí có độ chính xác cao, Đô đốc Viktor Chirkov cho biết ngày 19/3.

Theo vị chỉ huy hải quân Nga trên, trung tâm của lực lượng răn đe chiến lược sẽ nằm trong dự án 885M lớp Yasen mới và Dự án 949A - tàu ngầm tấn công năng lượng hạt nhân lớp Oscar-II cùng với các tàu chạy bằng năng lượng điện-diesel lớp Lada thuộc Dự án 677.

Ảnh: RIA Novosti


“Khả năng tăng cường răn đe của các tàu ngầm thông thường và tàu ngầm hạt nhân đa chức năng sẽ đạt được nhờ vào hệ thống vũ khí hoàn toàn tự động và hiện đại”, ông Chirkov  nói.

Các tàu ngầm tấn công của Nga mới đây đã được trang bị một loạt tên lửa hành trình có tầm bắn lên tới 500km, ngư lôi tự dẫn đường và các loại mìn triển khai dưới biển.

Ông Chirkov cho biết thêm rằng lực lượng tàu ngầm của Nga sẽ tăng cường phạm vi và tần suất hoạt động trên thế giới để “bảo đảm an ninh quốc gia của Liên bang Nga”.


C.T
(RIA Novosti)
Nga bù khoản thâm hụt ngân sách 1,5 tỷ USD của Crimea
Nga bù khoản thâm hụt ngân sách 1,5 tỷ USD của Crimea

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 19/3 cho biết Moskva sẽ sử dụng ngân sách liên bang để bù vào khoản thâm hụt ngân sách 1,5 tỷ USD của Crimea (Crưm).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN