Hai binh sỹ Anh bị thương do tên lửa của IS tại miền Đông Syria

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 6/1 đã phóng một quả tên lửa vào khu vực miền Đông Syria, khiến 2 binh sỹ Anh bị thương. 

Chú thích ảnh
Các binh sĩ thuộc liên quân do Mỹ đứng đầu tại Syria. Ảnh: TTXVN

Người đứng đầu SOHR, Rami Abdel Rahman cho biết hai binh sỹ này thuộc liên quân do Mỹ đứng đầu đã được trực thăng đưa tới bệnh viện điều trị.

Trong khi đó, một tay súng người Kurd thuộc Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công tại làng Al-Shaafa ở tỉnh Deir Ezzor, một trong những vùng lãnh thổ cuối cùng còn nằm trong vòng kiểm soát của IS tại thung lũng sông Euphrates. 

SDF, một liên minh chủ yếu gồm các tay súng người Kurd, đang đi đầu trong cuộc chiến chống IS với sự hỗ trợ của một vài nước phương Tây, trong đó có Mỹ.

Trước đó, hồi tháng 12/2018, SDF đã giành được Hajin, khu dân cư lớn nhất ở vùng lãnh thổ cuối cùng do IS kiểm soát sau nhiều tháng giao tranh. IS từng kiểm soát các vùng rộng lớn tại Syria và Iraq, hiện đang chịu các chiến dịch tấn công dồn dập.

Kể từ tháng 9/2018, hơn 1.000 phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong các trận giao tranh, phía SDF có gần 600 binh sỹ thiệt mạng.

Minh Châu (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận YPG hiện diện ở miền Đông Syria
Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận YPG hiện diện ở miền Đông Syria

Ngày 25/12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định nước này sẽ không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của YPG ở khu vực miền Đông Syria ngay cả khi xảy ra tranh cãi với quốc gia láng giềng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN