IS tấn công đẫm máu nhằm vào liên quân Mỹ tại miền Đông Syria

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 26/11 cho biết tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tiến hành một cuộc tấn công trong 3 ngày qua tại miền Đông Syria, làm ít nhất 92 người thiệt mạng, gồm các tay súng của lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ ủng hộ. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất của IS chống lại SDF.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Syria trong chiến dịch chống IS tại tỉnh Sweida ngày 5/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các tay súng IS đã tìm cách tiếp cận mỏ dầu al-Tanak, nơi SDF được Mỹ ủng hộ có một căn cứ với sự hiện diện của các chuyên gia quân sự nước ngoài. 

SOHR cho biết thêm cuộc tấn công của IS được phát động từ 3 hướng, nhằm bao vây các cứ điểm của SDF ở tỉnh Deir al-Zour. Trong cuộc giao tranh, các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu đã oanh tạc các vị trí của IS.

SDF là một liên minh giữa các chiến binh Arab và người Kurd được Mỹ bảo trợ. Ngày 11/11, SDF tuyên bố đã nối lại chiến dịch tấn công IS ở miền Đông nước này.

Bích Liên - Trương Tuấn (TTXVN)
Nga chỉ trích Mỹ viện cớ tiêu diệt IS để hiện diện quân sự tại Syria
Nga chỉ trích Mỹ viện cớ tiêu diệt IS để hiện diện quân sự tại Syria

Ngày 24/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ đang viện cớ tiêu diệt các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để tiếp tục hiện diện quân sự ở Syria. Ông Lavrov cũng chỉ trích việc Washington "coi IS gần như là một đồng minh" trong cuộc chiến nhằm vào Chính phủ Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN