Giới chức Philippines khẳng định kiểm soát chặt chẽ tình hình Mindanao

Giới chức Philippines ngày 26/2 khẳng định đã biết về âm mưu tiến hành một cuộc tấn công khủng bố ở miền Nam nước này và đang kiểm soát tình hình.

Binh sĩ Philippines tuần tra tại Marawi, Mindanao ngày 22/7/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) Bienvinido Datuin cho biết AFP vẫn đang kiểm soát chặt chẽ và xác minh thông tin liên quan đến bất kỳ động thái nào của các đối tượng khủng bố. Ngoài ra, AFP cũng đang duy trì phối hợp liên tục với các đối tác quốc tế và địa phương nhằm đối phó với các mối đe dọa từ các tổ chức khủng bố. Quan chức này cũng cho biết trọng tâm hiện nay không chỉ là đối phó với thành phần vũ trang mà còn cả những dòng tài chính và hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố.

Theo ông Datuin, những kẻ khủng bố sẽ tìm kiếm và lợi dụng những kẽ hở của các biện pháp an ninh mà các nước áp dụng. Giới chức Philippines đang kêu gọi người dân hợp tác với các nỗ lực chống khủng bố của chính phủ.
 
Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Tổng thống Philippines Harry Roque cũng khẳng định AFP đã nhận được thông tin về mối đe dọa trên, cho biết quyết định gia hạn tình trạng thiết quân luật ở Mindanao, nơi diễn ra cuộc chiến kéo dài 5 tháng giữa chính phủ nước này và các tổ chức khủng bố, là bắt nguồn từ các thông tin này. Ông Roque nhấn mạnh giới chức đang kiểm soát tình hình và đủ khả năng cũng như sẵn sàng đối phó bất kỳ mối đe dọa nào. 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Đại sứ Australia tại Philippines Amanda Gorely cho biết các đối tượng khủng bố đang tái hợp và lên kế hoạch cho một vụ tấn công.

Trong một diễn đàn diễn ra tuần trước, người đứng đầu Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF)  Al Haj Ebrahim Murad cho biết đã nhận được báo cáo rằng các tay súng thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng từ Trung Đông đang tìm cách đến khu vực miền Nam Philippines với mục tiêu xây dựng một vương quốc Hồi giáo ở Đông Nam Á.


Theo ông Murad, các thông tin tình báo riêng của lực lượng này cho thấy các tay súng từ Trung Đông đang tiếp tục xâm nhập vào nước này và đang lên kế hoạch chiếm hai thành phố Iligan và Cotabato. Ngoài ra, theo ông, các tay súng khủng bố từ Indonesia và Malaysia cũng sẽ tìm cách xâm nhập vào Philippines bằng các cửa ngõ phía Nam.

Cuộc xung đột kéo dài suốt 5 tháng tại Marawi, Mindanao năm 2017 đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và 500.000 người phải đi lánh nạn. Mặc dù Marawi đã được giải phóng, song quân đội Philippines cho rằng phiến quân Maute vẫn là mối đe dọa đối với khu vực vì các phần tử còn lẩn trốn vẫn đang tìm cách tuyển mộ các thành viên mới.

TTXVN/Báo Tin tức
Philippines gia hạn thiết quân luật tại Mindanao
Philippines gia hạn thiết quân luật tại Mindanao

Quốc hội Philippines ngày 13/12 đã thông qua việc gia hạn thiết quân luật tại đảo Mindanao thêm 1 năm nhằm tiêu diệt hoàn toàn các phần tử khủng bố và quân nổi dậy ở miền Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN