Hệ thống S-400 vẫn được Ấn Độ đánh giá cao, trở thành phần cốt lõi trong chiến lược quốc phòng. Ảnh: TASS
Theo trang tin quốc phòng Defense Express (Ukraine) ngày 1/12, bất chấp những vấn đề được quan sát thấy của hệ thống phòng không S-400 trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, Ấn Độ vẫn tiếp tục mở rộng kho vũ khí với loại trang bị này. Lý do chính đến từ kinh nghiệm hoạt động tích cực mà Ấn Độ có được trong các cuộc đối đầu với Pakistan.
Defense Express lưu ý, S-400 đã trở nên phổ biến đáng kể ở Ấn Độ đến mức New Delhi dự định đặt mua thêm nhiều hệ thống hơn nữa. Sự nhiệt tình này vẫn tiếp diễn bất chấp hệ thống đã bị ảnh hưởng bởi hiệu suất trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Ấn Độ được cho là sẵn sàng chi trả số tiền lớn cho tên lửa S-400. Với lô hàng 300 tên lửa, New Delhi có thể chi hơn 1,12 tỷ USD. Hiện tại, Ấn Độ đã vận hành một số hệ thống S-400 và đang chờ nhận thêm 2 hệ thống nữa, vốn đã được thanh toán theo các hợp đồng hiện có. New Delhi cũng đang tìm cách mua thêm các hệ thống này.
Để giải thích cho việc mua sắm, các phương tiện truyền thông Ấn Độ đã tích cực quảng bá những thành công được cho là của S-400, bao gồm các tuyên bố từ Chiến dịch Sindoor - một cuộc đụng độ với Pakistan vào tháng 5 năm nay. Các nguồn tin Ấn Độ khẳng định hệ thống này đã bắn hạ tới 5 máy bay chiến đấu của Pakistan, bao gồm cả F-16 và JF-17.
Thông tin gây tranh cãi nhất liên quan đến việc một máy bay thân rộng không xác định được báo cáo đã bị bắn hạ ở khoảng cách 315 km. Mặc dù các quan chức Ấn Độ chưa bao giờ xác nhận vụ việc, một số cơ quan truyền thông ở Ấn Độ khẳng định mục tiêu là một chiếc Saab 2000 Erieye AEW&C - một máy bay cảnh báo sớm trên không giá trị cao, mà việc phá hủy nó về mặt lý thuyết sẽ chứng minh được khả năng tầm xa của S-400.
Pakistan phủ nhận thông tin trên này, và không có bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh. Về mặt lý thuyết, kết quả như vậy có thể xảy ra, nhưng không có xác nhận độc lập - không có hình ảnh vệ tinh, không có ảnh chụp xác máy bay, không có gì bất thường xuất hiện sau khi một tài sản quan trọng như vậy bị mất.
Pakistan có thể che giấu tổn thất, đặc biệt là ở các vùng núi nơi khó thu thập bằng chứng. Về phần mình, Islamabad tuyên bố đã đạt được những thành công đáng kể: vô hiệu hóa 1 máy bay MiG-29, 1 máy bay Su-30MKI và 3 máy bay Rafale.
Trong khi đó, Defense Express nhấn mạnh, trong cuộc chiến Nga - Ukraine, nhiều video đã xuất hiện cho thấy các khẩu đội S-400 bị phá hủy bằng nhiều phương pháp khác nhau. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả thực sự của hệ thống và khiến sự nhiệt tình của Ấn Độ đối với S-400 càng thêm bất ngờ.
Đồng thời, Nga đang dần mất đi vị thế thống trị trước đây trên thị trường vũ khí Ấn Độ. Trong lĩnh vực máy bay chiến đấu, Ấn Độ đang chuyển hướng sang Rafale và tăng cường hợp tác với Pháp và Safran trong việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.
Sự thay đổi này cho thấy dù Ấn Độ vẫn tin tưởng vào S-400 dựa trên kinh nghiệm thực tế tại khu vực, quốc gia Nam Á này đang đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và công nghệ quốc phòng. Tuy nhiên, với khoản đầu tư hơn 1,12 tỷ USD cho 300 tên lửa S-400 mới, rõ ràng New Delhi vẫn coi hệ thống phòng không của Nga là một phần quan trọng trong chiến lược quốc phòng, ít nhất là trong ngắn hạn.