Châu Âu thất vọng vì nguy cơ thỏa thuận hạt nhân Iran đổ vỡ

Ngoại trưởng hai nước Đức và Thụy Điển ngày 11/6 đã bày tỏ sự thất vọng với khả năng đổ vỡ của thỏa thuận hạt nhân Iran, cảnh báo Tehran rằng nếu nước Cộng hòa Hồi giáo rút khỏi thỏa thuận này sẽ gây ra “sự cô lập quốc tế”, đồng thời chỉ trích Mỹ hủy hoại những nỗ lực ngoại giao trong suốt một thập kỷ.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một hội nghị giải trừ quân bị ở Stockholm, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom cho rằng việc Washington rút khỏi thỏa thuận năm 2015 là hết sức “phản tác dụng”, không chỉ gây ra sự đe dọa đối với thỏa thuận này mà còn gây ra sự đe dọa đối với sự tín nhiệm của các cường quốc thế giới trong đàm phán với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, người vừa có mặt ở Iran hồi cuối tuần trước để tiến hành những cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran, cảnh báo rằng sự đổ vỡ của thỏa thuận hạt nhân Iran không mang lại lợi ích cho cả châu Âu và Tehran. Theo ông Maas, nếu không có thỏa thuận này, “không ai còn có thể chắc chắn rằng Iran sẽ không khôi phục việc phát triển một loại vũ khí hạt nhân”. 

Ngoại trưởng Đức cũng khẳng định: “Nếu Iran rút khỏi thỏa thuận này, điều đó sẽ dẫn đến sự cô lập quốc tế; tình hình sẽ quay trở về như thời gian trước khi đạt được thỏa thuận, trong đó có tất cả các lệnh trừng phạt". Ông nhấn mạnh, "đó không phải là lợi ích của Iran”.

Tiến Trung (TTXVN)
Iran - Đức đối thoại 'thẳng thắn và nghiêm túc' về thỏa thuận hạt nhân nhân
Iran - Đức đối thoại 'thẳng thắn và nghiêm túc' về thỏa thuận hạt nhân nhân

Iran và Đức đã có cuộc đối thoại "thẳng thắn và nghiêm túc" về thỏa thuận hạt nhân nhân lịch sử, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), được Tehran ký kết với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN