Bị 13 máy bay không người lái quấy rối ở Syria, Nga định lập lực lượng đặc biệt

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng thành lập một lực lượng đặc biệt để bảo vệ các cơ sở năng lượng hạt nhân trước tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái (UAV).

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết dự định trên xuất hiện sau cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ cở quân sự Nga tại Hmeymim và Tartus ở Syria trong ngày 6/1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images

Điện Kremlin yêu cầu Bộ Quốc phòng, các cơ quan mật vụ và Vệ binh Quốc gia Nga cùng phối hợp tìm ra giải pháp để xử lý các UAV trước khi thiết bị này có thể tiếp cận với mục tiêu.

Tướng Sergey Melikov, phó giám đốc thứ nhất của lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga thừa nhận rằng công nghệ tiêu diệt UAV đã được phát triển tại Nga nhưng vẫn cần thêm thời gian thử nghiệm.

Chuyên gia Yury Zakharchenko cho biết hiện chưa có công nghệ toàn cầu nào có thể “hạ thủ” những cuộc tấn công tinh vi bằng UAV.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng phòng không đã phát hiện 13 vật thể cỡ nhỏ tiếp cận căn cứ quân sự Nga tại Syria. 10 chiếc nhắm đến căn cứ không quân Hmeymim trong khi 3 chiếc còn lại tiến đến cơ sở ở Tartus.

Phía Nga đã chặn và kiểm soát được 6 UAV trong đó gồm 3 chiếc hạ cánh tại khu vực bên ngoài căn cứ và 3 chiếc khác phát nổ khi tiếp đất. Ngoài ra, hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga đã xử lý 7 chiếc còn lại. Không có thương vong nào trong các căn cứ của Nga.


Trong một diễn biến liên quan, hãng TASS (Nga) dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/1 cho biết một máy bay tuần tra Poseidon của Mỹ đã bay trong khu vực giữa Tartus và Hmeymim khi cuộc tấn công UAV xảy ra.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về thông tin do người phát ngôn của Lầu Năm Góc đưa ra rằng những công nghệ được sử dụng trong cuộc tấn công bằng UAV vào các cơ sở quân sự của Nga tại Syria hoàn toàn phổ biến trên thị trường mở. Nguồn tin từ bộ Quốc phòng Nga nhận xét: “Câu hỏi được đặt ra là: Họ muốn nói đến loại công nghệ nào, ‘thị trường mở’ đó ở đâu”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Mỹ vội ‘phân trần’ vụ phiến quân dùng máy bay tấn công căn cứ Nga tại Syria
Mỹ vội ‘phân trần’ vụ phiến quân dùng máy bay tấn công căn cứ Nga tại Syria

Lầu Năm Góc ngay lập tức lên tiếng “quan ngại” việc vũ khí nước này rơi vào tay các nhóm khủng bố sau khi Moskva thông báo máy bay không người lái phiến quân sử dụng trong vụ tấn công căn cứ Hmeimim có thể có nguồn gốc từ một “quốc gia đi đầu về kỹ thuật”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN