Ấn Độ cáo buộc máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận

Máy bay Trung Quốc đã xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ tại khu vực Barahoti, huyện Chamoli của bang Uttarakhand.

Một máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Mạng Zee News dẫn lời Thủ hiến bang Uttarakhand của Ấn Độ Harish Rawat ngày 27/7 đưa ra khẳng định trên. Theo nguồn tin, một máy bay trực thăng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã xâm phạm không phận Ấn Độ ở bang Uttarkhand hôm 19/7.

Sau khi bay trong không phận Ấn Độ gần 5 phút, chiếc trực thăng này đã bay trở lại không phận Trung Quốc. Lực lượng cảnh sát biên giới Ấn Độ đã gửi báo cáo về hành động mới nhất này của phía Trung Quốc lên Bộ Nội vụ Ấn Độ.

Vụ việc này xảy ra 1 tháng sau khi một máy bay ném bom của Trung Quốc xâm phạm không phận Ấn Độ ở khu vực Aksai Chin, gần đường biên giới quốc tế Ấn Độ - Trung Quốc.


Hôm 9/6, quân đội Trung Quốc cũng đã xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ ở khu vực Arunachal Pradesh, dẫn tới một vụ đụng độ nhỏ và làm nảy sinh căng thẳng giữa hai nước.

TTXVN/Tin Tức
Ấn Độ “trục xuất” ba nhà báo Trung Quốc
Ấn Độ “trục xuất” ba nhà báo Trung Quốc

Những nhà báo này, gồm cả Wu Qiang, Trưởng Văn phòng Thường trú Tân Hoa xã ở thủ đô New Dehli, buộc phải rời khỏi Ấn Độ muộn nhất là vào ngày 31/7 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN