Ấn Độ “trục xuất” ba nhà báo Trung Quốc

Những nhà báo này, gồm cả Wu Qiang, Trưởng Văn phòng Thường trú Tân Hoa xã ở thủ đô New Dehli, buộc phải rời khỏi Ấn Độ muộn nhất là vào ngày 31/7 tới.

 

Trưởng Văn phòng Thường trú Tân Hoa xã ở Mumbai Lu Tang. Ảnh: The Wire

Thông tin đăng tải trên tờ Thời báo Hindu phiên bản điện tử chiều 24/7 cho hay ngoài Wu Qiang, trong danh sách bị buộc phải rời Ấn Độ còn hai nhà báo khác cũng của Tân Hoa xã là Lu Tang, Trưởng Văn phòng Thường trú ở Mumbai và She Yonggang, phóng viên thường trú ở Mumbai.

 

Tất cả ba nhà báo đều bị nhà chức trách Ấn Độ từ chối gia hạn visa cho họ. Theo đó, họ buộc phải rời khỏi Ấn Độ muộn nhất là vào ngày 31/7 tới mà không có một lý do chính thức nào được đưa ra.

 

Tuy nhiên, theo báo trên, không gia hạn visa là một biện pháp thường được áp dụng để trục xuất nhà báo nước ngoài bị phát hiện có những bài viết chỉ trích chính sách của chính quyền sở tại.

 

Trong khi đó, tờ Thời báo Ấn Độ cho rằng đây có thể là lần đầu tiên Ấn Độ buộc các nhà báo Trung Quốc rời khỏi Ấn Độ theo cách này.

 

Theo nguồn tin của tờ Thời báo Ấn Độ, quyết định của nhà chức trách bắt nguồn từ bản báo cáo từ phía cơ quan tình báo nói rằng ba nhà báo nêu trên bị tình nghi thủ vai người khác và tới thăm các cơ sở hạn chế người ra vào bằng tên giả.

Hoàng Hà
Trả đũa liền, Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Mỹ
Trả đũa liền, Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Mỹ

Ngày 9/7, Nga thông báo đã trục xuất hai nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Moskva hồi tháng 6 vừa qua, sau khi phía Mỹ có "hành động không thân thiện" tương tự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN