Phóng viên BBC bị trục xuất khỏi Triều Tiên

Một phóng viên của đài BBC ở Triều Tiên đã bị bắt giữ và trục xuất về nước khi người này đang đưa tin về Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ảnh trái, phía trên) phát biểu tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên ngày 8/5. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tập đoàn truyền thông Anh BBC ngày 9/5 đưa tin một phóng viên của họ ở Triều Tiên đã bị bắt giữ và trục xuất về nước khi người này đang đưa tin về Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên.

Trên trang web riêng, BBC cho biết phóng viên Rupert Wingfield-Hayes bị bắt cùng với 2 nhân viên khác của BBC hôm 6/5 và bị thẩm vấn trong 8 giờ đồng hồ. Nguồn tin xác nhận: "Các nhân viên BBC đã được đưa tới sân bay".

Trong khi đó, theo một quan chức thuộc Ủy ban Hòa bình Quốc gia Triều Tiên, phóng viên nói trên bị trục xuất với cáo buộc công kích hệ thống Triều Tiên và đưa tin không khách quan trong thời gian nhóm phóng viên BBC hoạt động ở nước này. Phóng viên trên sẽ bị cấm quay lại Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên công khai chính sách “song tiến”
Triều Tiên công khai chính sách “song tiến”

Tại Đại hội Đảng toàn quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un công bố chính sách song tiến nhằm phát triển kho hạt nhân song song với cải thiện nền kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN