Ai Cập tiếp nhận chiến hạm thứ 2 lớp Meko A-200 từ Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Các Lực lượng vũ trang Ai Cập ngày 29/5 đã tiếp nhận chiến hạm thứ 2 lớp Meko A-200, được đóng bởi tập đoàn ThyssenKrupp Marine Systems của Đức.

Phát biểu tại lễ kéo cờ Ai Cập trên chiến hạm được đặt tên “Al Qadir” tại xưởng đóng tàu SBN ở Đức, Tư lệnh Lực lượng Hải quân Ai Cập, Trung tướng Ashraf Atwa, tuyên bố đây là tàu khu trục cỡ nhỏ thứ 2 được phía Đức bàn giao cho Ai Cập, trong tổng số 4 chiếc được Cairo đặt hàng.

Theo Tướng Atwa, đây là một bước đi cho thấy những nỗ lực của các Lực lượng vũ trang Ai Cập, nhằm tăng cường khả năng chiến đấu và cũng như nâng cao điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, để đáp ứng các điều kiện tác chiến trong hoàn cảnh mới.

Ông cũng bày tỏ sự đánh giá cao việc hợp tác hiệu quả giữa Hải quân Ai Cập với các đối tác Đức. Chiến hạm “Al Qadir” được trang bị những tính năng kỹ thuật và hệ thống vũ khí hiện đại cho phép thực hiện mọi nhiệm vụ chiến đấu trên biển như bảo vệ biên giới, các tuyến vận tải đường biển và tài nguyên thiên nhiên ở Địa Trung Hải và Biển Đỏ, đồng thời hỗ trợ các lực lượng trên bộ dọc theo bờ biển khi xảy ra những tình huống tấn công hoặc phòng thủ.

Thời gian qua, Ai Cập đã ký nhiều hợp đồng mua sắm trang thiết bị quân sự từ các nước châu Âu, trong đó có Italy và Pháp, nhằm triển khai chiến lược nâng cấp toàn diện lực lượng hải quân.

Văn Tùng (TTXVN)
Tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương của Nga triển khai nhiệm vụ trong cuộc kiểm tra đột xuất
Tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương của Nga triển khai nhiệm vụ trong cuộc kiểm tra đột xuất

Ngày 14/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thông báo một cuộc kiểm tra đột xuất đối với Hạm đội Thái Bình Dương nhằm kiểm tra khả năng của các lực lượng vũ trang trong việc ứng phó trước nguy cơ xâm lược từ đường biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN