Ngày 27/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Hải quân nước này đã hoàn thành cuộc tập trận tác chiến quy mô lớn "Bão tháng Bảy".
Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 11/8 đưa tin 3 tàu mang tên lửa thuộc lữ đoàn bảo vệ vùng biển quanh căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã tiến hành một cuộc tập trận tại biển Nhật Bản.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Juri Luik ngày 9/8 đã ra lệnh ngừng cuộc diễn tập trên không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra tại quốc gia này trong khi chờ kết quả điều tra vụ một máy bay chiến đấu Tây Ban Nha sơ suất bắn một tên lửa trong quá trình diễn tập.
Ngày 3/8, tàu sân bay HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh đã đến thủ đô Tokyo của Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ quân sự của London với khu vực mà nước này coi là quan trọng đối với an ninh toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi - Trung Đông, ngày 2/8, Iran đã bắt đầu một cuộc tập trận quy mô lớn tại eo biển Hormuz với sự tham gia của hơn 50 tàu chiến.
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ấn tượng và chân thực cho thấy cảnh chiếc chiến đấu cơ Su-34 dùng tên lửa siêu thanh “tiêu diệt gọn gàng” mục tiêu là chiến hạm trong cuộc tập trận trên Biển Caspian.
Cuộc tập trận chung giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Gruzia mang tên Noble Partner 2018 (“Đối tác xứng đáng” 2018) đã bắt đầu được tiến hành tại căn cứ quân sự Vaziani ở Gruzia ngày 1/8.
Hơn 40 tàu chiến các loại và 4.000 thủy thủ đã tham gia duyệt binh nhân dịp kỷ niệm Ngày Hải quân ở thành phố Saint Petersburg dưới sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin.
Bộ phận báo chí của Quân khu Trung tâm Nga thông báo, ngày 17/7, cuộc tập trận quân sự chung Nga-Tajikistan đã bắt đầu ở dãy núi Đông Pamir, gần thị trấn Khorog của Tajikistan.
Hải quân Ukraine cho biết ngày 9/7, cuộc tập trận quân sự quốc tế thường niên, mang tên Sea Breeze 2018, đã bắt đầu được tiến hành tại thành phố Odessa, miền Nam nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng phàn nàn về chi phí lớn của các cuộc tập trận. Gần đây, một quan chức Mỹ đã tiết lộ mức chi phí của cuộc tập trận chung mang tên Người Bảo vệ Tự do Ulchi giữa Mỹ - Hàn Quốc vốn bị đình chỉ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Theo Thông báo hàng không (NOTAM) ngày 6/7, các tàu chiến của lực lượng đặc nhiệm Địa Trung Hải trong phiên chế Hải quân Nga sẽ tổ chức diễn tập bắn tên lửa ngoài khơi bờ biển Syria.
25.000 binh lính và 52 tàu chiến cùng tàu ngầm từ 26 quốc gia đã tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương 2018 (RIMPAC), bắt đầu từ ngày 27/6.
Quân đội Hàn Quốc có thể tạm ngừng các cuộc tập trận bắn đạn thật thường lệ trên các hòn đảo biên giới phía Tây, theo đúng thỏa thuận đã đạt được ở hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra hồi tháng 4 về việc tạm dừng "mọi hành động thù địch".
Ngày 22/6, quân đội Đức xác nhận tàu khu trục Saxony của nước này đã bị cháy trong một cuộc tập trận hải quân mới đây trên biển Bắc.
Quyết định tạm ngừng tập trận chung Mỹ-Hàn có thể chỉ ảnh hưởng tới những cuộc tập trận chung lớn, chứ không phải là chương trình huấn luyện quân sự thường kỳ.
Ngày 19/6, các quan chức Nhật Bản bày tỏ hy vọng vai trò an ninh của Mỹ, vốn được củng cố ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong suốt nhiều thập kỷ qua, sẽ không thay đổi, bất chấp quyết định của Washington ngừng cuộc tập trận thường niên quy mô lớn với Hàn Quốc.
Một binh sĩ Hàn Quốc đã thiệt mạng sau một vụ nổ trên tàu hộ vệ đang tiến hành trập trận ở ngoài khơi bờ biển phía Nam nước này. Sự cố xảy ra vào khoảng 12 giờ 20 phút ngày 19/6 (tức 10 giờ 20 phút cùng ngày giờ Việt Nam).
Rạng sáng 19/6 theo giờ Việt Nam, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí tạm ngừng cuộc tập trận chung Người Bảo vệ Tự do Ulchi dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới, trong bối cảnh các bên đang nỗ lực đối thoại để phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đen, trong đó môt tàu ngầm Yildiray đã phóng ngư lôi cắt đôi một tàu chở dầu ngừng hoạt động.
Hàn Quốc ngày 18/6 thông báo sẽ bắt đầu cuộc tập trận bảo vệ quần đảo Dokdo ngoài khơi bờ biển phía Đông Hàn Quốc mà Nhật Bản cũng nhận chủ quyền và gọi là Takeshima.