Ngày 27/1, Mỹ thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận không quân quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran gia tăng liên quan đến các cuộc biểu tình tại Iran.
Quân đội Israel cho biết ngày 21/2, nước này và Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận chung với trọng tâm liên quan tới việc phòng thủ trước nguy cơ tên lửa đạn đạo.
Mỹ đã bí mật đồng ý xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm tìm cách chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chỉ vài ngày trước khi Triều Tiên thử hạt nhân thứ 4.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có kế hoạch thử nghiệm các loại vũ khí và thiết bị quân sự mới do nước này chế tạo gần đây.
Ngày 21/2, Không quân Mỹ thông báo đã phóng thử một tên lửa Minuteman 3 từ bờ biển duyên hải miền trung thuộc bang California trong vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất.
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 20/2 thông báo, nước này đang phát triển các trang thiết bị và khí tài quân sự thế hệ mới cho hoạt động phòng không và phòng thủ không gian vũ trụ.
Ngày 20/2, Quân khu miền Nam của Nga thông báo đã bổ sung thêm 5 máy bay tiêm kích và trực thăng cho căn cứ không quân Erebuni của nước này tại Armenia.
Nga đã đồng ý cung cấp một khoản vay trị giá 200 triệu USD cho Armenia để tài trợ cho việc mua sắm các loại vũ khí.
Số liệu công bố ngày 19/2 của Chính phủ Đức cho biết doanh số xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm 2015 đã tăng gấp đôi, lên gần 7,6 tỷ euro. Thực tế này trái với cam kết trước đó của Berlin về hạn chế lượng vũ khí xuất khẩu.
Hàn Quốc đang xúc tiến thành lập một đơn vị quân sự mới nhằm đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng về "tấn công khủng bố" từ CHDCND Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.
Bất chấp những biện pháp trừng phạt kinh tế mà các nước phương Tây áp đặt, Nga tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của mình trên thị trường các sản phẩm công nghệ cao của thế giới.
Tổng thống Barack Obama đã cam kết cung cấp cho Không quân Mỹ 28 tỷ USD trong 5 năm tới để hiện đại hóa hệ thống răn đe hạt nhân.
Trong hai năm 2017-2018, Nga sẽ tái bố trí một tiểu đoàn thuộc các lực lượng lính dù nước này tại bán đảo Crimea, sau đó đơn vị này sẽ chuyển thành trung đoàn từ năm 2020.
Mỹ đã triển khai dàn vũ khí chiến lược của mình tới Hàn Quốc nhằm đảm bảo an ninh khu vực cũng như phô trương sức mạnh trước động thái thử bom hạt nhân và tên lửa tầm xa của Triều Tiên.
Ngày 18/2, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir khẳng định nước này sẽ tiếp tục can thiệp quân sự tại Yemen cho tới khi chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi trở lại nắm quyền hoàn toàn.
Giới chức Mỹ ngày 18/2 cho biết Washington đã thông báo với Nga về các khu vực rộng lớn ở Syria mà lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang hoạt động và yêu cầu Moskva không tiến hành các vụ tấn công tại đó.
Moskva đang lên kế hoạch bán cho Iran lô vũ khí trị giá 8 tỷ USD.
Ngày 18/2, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã pháo kích các vị trí của Lực lượng các đơn vị tự vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại miền Bắc Syria, trong động thái đáp trả các vụ nổ súng qua biên giới.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/2 phủ nhận thông tin nói rằng Moskva chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ra lệnh cho các cơ quan quân sự và tình báo nước này tăng cường chuẩn bị cho các cuộc tấn công nhằm vào Hàn Quốc.
Trang mạng Business Insider đã đăng tải video các hoạt động của Lực lượng Không quân vũ trụ Nga (VKS) tại Syria đồng thời đưa ra đánh giá kết luận về thành công hiện đại hóa của Quân đội Nga.