Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Hải quân Mỹ đã gửi một nhóm tàu tấn công do tàu sân bay dẫn đầu tới Bán đảo Triều Tiên.
Sau khi sáp nhập Crimea trở về đất mẹ Nga, Moskva đã không ngừng hiện đại hóa toàn bộ các cơ sở quân sự tại đây, từ các hệ thống phòng không mặt đất cho tới hạm đội tàu chiến và tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Kalibr.
Truyền thông Trung Quốc mới đây đã tiết lộ tàu hàng không mẫu hạm mới do nước này tự phát triển có thể chở một lượng lớn máy bay chiến đấu J-15.
Hai máy bay chiến đấu đã cất cánh từ một căn cứ không quân ở miền Trung Syria chỉ vài giờ sau khi khu vực này hứng chịu nhiều quả tên lửa của quân đội Mỹ.
Hải quân Mỹ ngày 7/4 (giờ Việt Nam) đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria nhằm phản ứng lại vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào dân thường ở Syria. Vậy lý do nào khiến Mỹ chọn loại tên lửa này?
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, trong số 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ nhằm vào căn cứ Shayrat ở Syria chỉ có 23 tên lửa trúng mục tiêu.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết 6 chiến đấu cơ MiG-23 do Nga sản xuất đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ nhằm vào căn cứ quân sự Syria tối 6/4.
Truyền thông Nga ngày 7/4 dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này cho biết hệ thống phòng không của Syria sẽ được tăng cường sau vụ Mỹ không kích vào căn cứ quân sự tại tỉnh Homs.
Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev cho biết Moskva có thể ngừng hợp tác quân sự với Washington sau khi Mỹ tấn công căn cứ không quân ở thành phố Homs của Syria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng hành động đơn phương để giải quyết chương trình hạt nhân Triều Tiên, nếu Trung Quốc không đứng ra giúp đỡ trong vấn đề này.
Chiến hạm trên, với tên gọi Lục Bàn Thủy, sẽ thuộc biên chế Hạm đội Nam Hải – lực lượng chuyên trách các hoạt động của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông.
Các chuyên gia Hàn Quốc nhận định nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 sau ngày 10/4, sau khi đánh giá kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra từ ngày 6-7/4.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) – chiếc tàu sân bay tương lai đầu tiên của Mỹ sau 40 năm - cuối cùng sẽ được ra khơi chạy thử nghiệm lần đầu trong tuần này.
Hàn Quốc đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo được phát triển trong nước với tầm bắn đủ vươn tới bất cứ khu vực nào của Triều Tiên.
Trong một nhiệm vụ giả định mới đây nhằm ngăn chặn “một mối nguy hiểm hiện thời và rõ ràng tại Triều Tiên”, vừa bay lên, một máy bay ném bom hạt nhân của Mỹ đã phải vội vàng tiếp đất để sửa lỗi. Nhưng đó mới là một phần sự thật.
Ngày 5/4, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết loại tên lửa mới nhất mà Triều Tiên vừa tiến hành phóng là một phiên bản của tên lửa Scud có tầm bắn xa hơn.
Ngày 5/4, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về Quốc phòng và An ninh Nga Viktor Ozerov cảnh báo việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo là nguy cơ đe dọa an ninh đối với vùng Viễn Đông của nước này, đồng thời cho biết một phần lực lượng không quân Nga tại khu vực này đã được đưa vào chế độ sẵn sàng chiến đấu cao.
Ngày 5/4, Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, gọi đây là hành động thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
Jegertroppen, hay còn gọi là "Hunter Troop", là đội đặc nhiệm toàn nữ đầu tiên trên thế giới của quân đội Na Uy.
Nhật Bản và Mỹ đã lên tiếng phản đối hành động Triều Tiên phóng tên lửa ra vùng Biển Nhật Bản.