Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Sau khi phát hiện nhóm máy bay quân sự của Nga đang bay hướng tới gần không phận Nhật Bản, các chiến đấu cơ của Tokyo đã được lệnh xuất kích chặn đầu.
Trong thời điểm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên ngày càng “nóng”, Mỹ đã cử phi cơ “đánh hơi hạt nhân” WC-135 của không quân nước này tới Nhật Bản.
Ngày 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có cuộc gặp tại Nhà Trắng, thảo luận về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm.
Ngày 12/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trên biên giới tỉnh Gia Lai.
Nếu Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm Triều Tiên, châu Âu sẽ không tham gia sứ mệnh này.
Binh sĩ Hàn Quốc - Mỹ đang tham gia cuộc tập trận quy mô lớn về cung cấp hậu cần "Pacific Reach 2017" trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên đang nóng lên.
Được coi là hệ thống phòng không đa tầng giai đoạn đầu tiên của thế giới và là thế hệ mới nhất mà Nga sản xuất giúp bảo vệ đất nước khỏi những cuộc tấn công tên lửa khổng lồ, song ít ai biết biết được lý do vì sao hệ thống phòng không S-500 lại được coi là "bất khả chiến bại".
Việt Nam sẽ nhận hai tàu khu trục lớp Gepard (dự án 1166.0) do Nga sản xuất trước năm 2018.
Trung Quốc đã triển khai 150.000 binh sĩ tới biên giới với Triều Tiên sẵn sàng đối phó với làn sóng người tị nạn tràn từ nước láng giềng phòng trường hợp Mỹ tấn công giống như vụ dội tên lửa vào Syria, một tờ báo Hàn Quốc cho hay.
Ngày 10/4, văn phòng báo chí thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga thông báo, hạm đội này sẽ tiến hành cuộc tập trận Phòng không - Không quân quy mô lớn.
Hai tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga ngày 11/4 đã cập cảng ở thành phố Busan của Hàn Quốc, trong khuôn khổ chương trình giao lưu thường kỳ.
Mỹ đã thông báo cho Australia cùng các đồng minh chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp Washington có thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng đi.
Triều Tiên ngày 11/4 lên án việc Mỹ triển khai một nhóm tàu tấn công đến gần Bán đảo Triều Tiên và cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng cho tình huống "chiến tranh" nếu căng thẳng leo thang trong khu vực.
Sau khi nã tên lửa vào Syria nhằm cảnh báo Bình Nhưỡng, Mỹ đã điều tàu sân bay USS Carl Vinson áp sát Triều Tiên. Được hộ tống bởi nhiều tàu khu trục và tàu tuần dương trang bị hàng trăm quả tên lửa hành trình Tomahawk, sự xuất hiện của USS Carl Vinson được xem là mang tính răn đe mạnh mẽ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dự trù "một loạt lựa chọn" đối với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân mà CHDCND Triều Tiên có thể gây ra cho Washington và các nước đồng minh.
Cơ quan tình báo của của nước Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã phát hiện nhiều nữ xạ thủ là công dân một số nước châu Âu đang ở cùng chiến tuyến với quân đội Ukraine tại miền đông nước này.
Ngày 10/4, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào trong vùng biển Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát (Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.
Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 10/4 cho biết nước này đã hạ thấp khả năng Mỹ sẽ tấn công phủ đầu CHDCND Triều Tiên, đồng thời tuyên bố Seoul mong muốn giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên một cách hòa bình.
Các chuyên gia Nga sẽ thực hiện những chuyến bay giám sát trên bầu trời Mỹ từ ngày 10-15/4 và Canada từ ngày 18-22/4.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tình báo Mỹ là nghiên cứu năng lực của Nga trong một đòn trả đũa khi xảy ra chiến tranh hạt nhân. Trong đó, mối quan tâm đặc biệt của họ dành cho việc dò tìm các boongke ngầm mà quân đội Nga dùng làm nơi bảo vệ cho các nhà lãnh đạo cao cấp trước mối đe dọa hạt nhân.