Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/4 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự cuộc thi đấu của lực lượng tăng thiết giáp mang tên “Đại hội xe tăng năm 2017”.
Ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz hy vọng sẽ ký với hãng quốc phòng Raytheon của Mỹ để mua 8 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot vào cuối năm nay.
Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus ngày 31/3 công bố dự án chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa lực lượng không quân của các quốc gia là thành viên của Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 30/3 xác nhận rằng chiếc tàu sân bay đầu tiên do nước này tự chế tạo đã bước vào giai đoạn thi công cuối cùng, trước khi được hạ thủy.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 30/3 thông báo các kế hoạch cắt giảm số lượng binh sĩ của nước này đang được thực hiện theo lộ trình.
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 30/3 tuyên bố sức mạnh răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng đã lên tới cấp độ cao nhất.
Hàn Quốc cho rằng CHDCND Triều Tiên đã sở hữu phi đội gồm 1.000 máy bay không người lái (UAV) có thể trưng dụng cho các cuộc tấn công với vũ khí sinh học và hóa học.
Ngày 30/3, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành thử hạt nhân kiểu mới, khác với 5 lần thử trước đây.
Triều Tiên ngày 30/3 tuyên bố rằng Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về một cuộc chiến tranh có thể bùng phát trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu một cách kiên quyết.
Trong khi đa số các vũ khí được chế tạo với hiệu suất cao và có thiết kế khá đơn giản thì 5 khẩu súng dưới đây lại “dị” như thể trong phim khoa học viễn tưởng.
Ngày 29/3 theo thông tin công bố từ cổng thông tin điện tử của Chính phủ Nga, Tổng thống đã ký sắc lệnh tăng khoảng 18.000 biên chế cho các lực lượng vũ trang, nâng tổng quân số lên hơn 1,9 triệu người từ tháng 7/2017.
Bộ Quốc phòng Nga nhận định rằng giờ đây các radar Mỹ có thể bao trùm gần như toàn bộ lãnh thổ đất nước này.
Hình ảnh vệ tinh từ bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang ở giai đoạn cuối trong công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 6.
Quân đội Nga đã tiến hành cuộc huấn luyện thực địa cho pháo binh với quy mô lớn ở khu vực Viễn Đông.
Hàng nghìn binh sỹ thuộc các lực lượng phản ứng nhanh, trong đó có đội Stryker, đang tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc mang tên Đại bàng non trong bối cảnh tình trạng căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.
Ba Lan sẽ rút khỏi lực lượng quân sự liên chính phủ Quân đội châu Âu trước năm 2020.
Nga vừa cảnh báo sẽ buộc phải có những biện pháp trả đũa thích hợp đối với việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) của Mỹ nhằm ngăn chặn vi phạm cân bằng lực lượng và giảm thiểu thiệt hại an ninh quốc gia.
Các lực lượng thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 28/3 đã triển khai một cuộc diễn tập bắn đạn thật trên không và trên bộ gần biên giới với Myanmar.
Tướng Viktor Poznikhir – Cục phó Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga cho rằng việc Mỹ tuần tra trên Biển Đen là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh Liên bang Nga.
Ngày 27/3, Không quân Israel (IAF) cùng với các lực lượng đến từ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã tập trận chung ở Hy Lạp.