Hoa mắt với số nhà trong hẻm

Do địa chỉ nhà có quá nhiều xuyệt (gạch chéo), nhiều chủ nhà còn không thể nhớ nổi số nhà của mình.

Số dài đến nỗi khi cần giao dịch gì đó liên quan đến số nhà, nhiều người phải lưu sẵn số nhà trong điện thoại hoặc ghi lại trên mẫu giấy vì không tài nào nhớ nổi.

Có mặt tại đầu hẻm số 1806 đường Huỳnh Tấn Phát (thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh), phóng viên Báo Tin Tức gặp một người chạy xe ôm để xin hướng dẫn đến địa chỉ nhà số 1806/127/2/6/15/48/5. Vị xe ôm mách nước: “Mấy anh chạy một đoạn dài đến khi gặp con hẻm được người dân vẽ chữ số 1806/127… thì quẹo vào. Nhưng tới đó thì gặp ai phải hỏi liền chứ đừng thấy tẻ nhánh, mở thêm một xuyệt mà đi vào thì tìm đến tối cũng không ra địa chỉ đâu”.

Để giúp tìm nhà dễ dàng hơn, người dân vẽ chỉ dẫn số nhà ngay đầu hẻm.

Quả đúng như lời cảnh báo, chúng tôi phải vừa đi, vừa hỏi kĩ lưỡng và mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới tìm tới căn nhà “đeo” biển số dài kỷ lục nói trên. Trò chuyện với những người dân sinh sống nơi đây, họ cho rằng với số nhà “độc nhất vô nhị” với 5 – 6 xuyệt đã gây không ít phiền toái.

Ngôi nhà hiện mang 4 xuyệt trên đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè.

Càng đi vào trong con hẻm, rẻ nhánh là bắt gặp nhiều nhà mang 5 xuyệt.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, nhà số1806/127/2/6/15/48B, chia sẻ: “Lúc mới về đây ở, những lần đầu đi đóng tiền điện, nước… nhân viên thu ngân hỏi địa chỉ, tôi lấy điện thoại ra đọc một lèo số địa chỉ. Lúc đó cô nhân viên nhìn tôi ngơ ngác như tôi ở trên trời rơi xuống vậy. Còn mấy người chờ đóng tiền thì cười rần rần khiến tôi mắc cỡ quá. Rút kinh nghiệm, mỗi lần đi giao dịch thanh toán, tôi viết sẵn địa chỉ ra giấy để đưa luôn cho họ đọc”.

Nhà số1806/127/2/6/15/48B của bà Trang.

Cuộc sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều phiền toái với nhà siêu xuyệt.

Qua quan sát, khu dân cư trong hẻm 1806/127 khá rộng rãi, nhiều nhà được xây dựng khang trang và xe ô tô có thể thoải mái ra vào. Tuy nhiên, theo lời nhiều người dân, đừng “dại dột” gọi điện thoại cho địa chỉ đặt hàng online để được giao hàng tận nơi nếu không muốn bị “nghe chửi”, vì ít ai tin có số địa chỉ nhà như vậy, hoặc nếu gọi taxi đến đón thì sẽ chờ “dài cổ” cũng không có xe nào chịu tới tận cửa nhà.

Một căn nhà “đeo” biển số nhà tới 5 xuyệt.

Dù nằm trên tuyến đường hẻm có nhà 5 xuyệt nhưng số này lại tới 6 xuyệt.

“Muốn gọi taxi hoặc bạn bè đến nhà thăm thì tốt nhất là hẹn ngay đầu hẻm 1806/127 ra đón vào. Nói thiệt, lúc hỏi địa chỉ bất thình lình thì tôi cũng không thể nhớ nổi số nhà của mình mà đọc, dù đã ở đây một thời gian dài”, bà Trang ngán ngẫm.

Bên con hẻm có số nhà 5 xuyệt và rẽ thêm một nhánh nữa sẽ gặp số nhà lên tới 6 xuyệt.

Trước tình hình trên, mới đây, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị UBND huyện Nhà Bè khẩn trương lập phương án, kế hoạch cụ thể để giải quyết, xử lý dứt điểm tình trạng số nhà nhiều xuyệt tại khu vực hẻm 1806, đường Huỳnh Tấn Phát, thị Trấn Nhà Bè.

Những dãy nhà khang trang nhưng mang số nhà từ 5, 6 xuyệt ở huyện Nhà Bè.

Theo ông Võ Thành Khả, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, việc phát sinh số nhà nhiều xuyệt ở thị trấn Nhà Bè là do địa bàn có nhiều tuyến hẻm gấp khúc đã hình thành từ lâu, gây khó khăn cho người dân trong việc thực hiện những việc liên quan đến số nhà. Do vậy, UBND huyện đang rà soát những tuyến hẻm và điều chỉnh cho số nhà cho phù hợp.

Trước đó, UBND huyện Nhà Bè cũng đã có giải pháp chấn chỉnh tình trạng số nhà nhiều xuyệt (từ 5,6 xuyệt) xuống 3, 4 xuyệt. Điều này đã giúp cho các hộ dân giảm bớt khó khăn hơn trong việc cho địa chỉ để giao dịch. Tuy nhiên, nhiều hộ dân kiến nghị cần phải có phương án tối ưu hơn để thay thế cho cách đánh số nhà truyền thống.

Một nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè) đã đổi số tới 3 lần và trước nhà là 3 biển số.

Bên cạnh đó, hiện nay trên nhiều tuyến đường ở thành phố, mặc dù đã trở thành tuyến đường trục chính nhưng nhiều nhà vẫn “đeo” số nhà xuyệt như nhà hẻm, nhảy số, trùng số… trên một tuyến đường khiến không ít người phải “đau đầu” khi đi tìm nhà.

Dù căn nhà này đang ở mặt tiền đường Hoàng Sa nhưng vẫn mang số hẻm ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1).

Thậm chí trên đường Hoàng Sa có căn nhà vẫn mang số hẻm tới hai xuyệt.

Vấn đề này, Sở Xây dựng cũng đề nghị các UBND quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, rà soát để xử lý dứt điểm tình trạng số nhà nói trên; đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến hướng dẫn việc quy định xử phạt hành chính đối với trường hợp người dân không gắn biển số nhà, biển số nhà sai, gắn số nhà không đúng mẫu quy định hoặc tự ý cho số nhà.

Anh Đức/Báo Tin Tức
‘Loạn' đánh số nhà, địa chỉ chứa tới... 14 chữ số
‘Loạn' đánh số nhà, địa chỉ chứa tới... 14 chữ số

Tình trạng số nhà không ổn định, không đúng quy định vẫn tồn tại ở nhiều nơi, nhiều tuyến đường ở TP. Hồ Chí Minh, nhất là khu vực quận ven, gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhà nước và các giao dịch của người dân. Cá biệt, có địa chỉ nhà chứa tới 14 chữ số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN