Trung Quốc “tiến thoái lưỡng nan” do thiếu khí đốt

Trung Quốc đang phải gồng mình chống đỡ với tình trạng thiếu hụt khí đốt, do chính phủ nước này đang cố gắng "chiến đấu" với tình trạng khói bụi và sương mù dày đặc bằng cách cắt giảm lượng than đá tiêu thụ.

Người dân đi trong sương mù ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 2/11. Ảnh: THX/TTXVN

Một chuyên gia phân tích thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) cho biết, các kế hoạch của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) sẽ nhằm chuyển việc sử dụng than đá sang các nguồn nhiên liệu khác sạch hơn. Trước sức ép cải thiện chất lượng không khí, các thành phố ở miền bắc và tây bắc của Trung Quốc đã nhanh chóng chuyển sang dùng hệ thống sưởi bằng nước nóng. Theo NDRC, “với nhu cầu khí đốt tăng cao bất thường, khoảng cách giữa cung và cầu có thể bị nới rộng hơn trong mùa đông năm nay và mùa xuân sang năm. Nếu như nhiệt độ thường xuyên ở mức thấp, tình hình cung cấp khí đốt sẽ còn nghiêm trọng hơn”.

 

Hiện chưa rõ những nơi sẽ thực hiện Kế hoạch Hành động 5 năm mới của chính phủ Trung Quốc nhằm cắt giảm ô nhiễm không khí được công bố hôm 12/9 vừa qua. Kế hoạch này phụ thuộc vào việc cắt giảm sử dụng than đá và chuyển sang sử dụng khí đốt ở Bắc Kinh và hơn 300 thành phố khác nhằm hạ thấp sự tập trung của những hạt bụi nhỏ, được biết đến với tên gọi PM2.5. Nhiều thành phố đã trở nên ngạt thở do sương mù và khói bụi và tình trạng này đã xảy ra ngay khi các thành phố đó vận hành các hệ thống sưởi ấm sử dụng than đá. Bắc Kinh đã cam kết đóng tất cả các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu than đá vào năm 2015, nhưng những sự chuyển đổi giờ đây có thể bị chậm lại do liên quan đến khả năng đảm bảo khí đốt.


CNPC dự đoán các nguồn cung nội địa cho mùa đông năm nay và mùa xuân tới sẽ tăng 13%, nhưng vẫn có nghi ngờ về khả năng đáp ứng đủ nhu cầu tăng trưởng và những sự chuyển đổi mới từ việc sử dụng than đá. Theo "Trung Quốc Nhật báo", NDRC cũng đã kêu gọi tăng nhập khẩu và hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia Trung Á để đảm bảo một nguồn cung cấp khí đốt ổn định.


Trong khi Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào Đường ống dẫn Khí đốt Trung Á của họ, nhu cầu sử dụng khí đốt do sự cần thiết phải giảm thiểu ô nhiễm ở các thành phố miền bắc cho thấy sự gia tăng mức độ phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng đắt tiền.


Hoạt động nhập khẩu loại nhiên liệu này bằng các tàu chở dầu đã tăng lên thêm 25% trong 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, chưa rõ liệu chính phủ Trung Quốc có tăng giá đủ để chi trả chi phí đầu vào hay không. Chủ tịch PetroChina Chu Cát Bình nhấn mạnh, có thể doanh nghiệp này phải mất 4 hoặc 5 năm để xây dựng kho chứa và việc cung cấp có thể vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu.


Chuyên gia Andrew Speed về năng lượng Trung Quốc thuộc Đại học Quốc gia Singpore, nhận định: “Tình hình có thể được giải quyết trong hai năm khi các nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng bổ sung đi vào hoạt động và nếu như các đường ống dẫn được xây dựng thêm. Trong khi chờ đợi, Trung Quốc sẽ phải dùng đến than đá, một sự lựa chọn nhiêu liệu bắt buộc”. Trong trường hợp đó, kế hoạch 5 năm của chính phủ nước này nhằm cắt giảm sương mù và khói bụi có thể sẽ là một sự khởi đầu khó khăn. Ông Andrews Speed gợi ý rằng Bắc Kinh có thể thúc đẩy tiết kiệm năng lượng bằng một số biện pháp khả thi, trong đó có việc tăng giá, đóng cửa các nhà máy hoạt động thiếu hiệu quả...


Tiến Trung (Theo "Thời báo châu Á Trực tuyến")

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN