Nga sẽ thay Trung Quốc bảo trợ Triều Tiên?

Gần đây, sau khi Trung Quốc chấp thuận đề nghị của Mỹ gây áp lực buộc Triều Tiên kiềm chế các chương trình vũ khí, Nga bắt đầu tăng cường giúp quốc gia này giữ kết nối với phần còn lại của thế giới.

Binh sĩ canh gác tại biên giới Trung Quốc - Triều Tiên.

Trung Quốc, nước bảo trợ chính về chính trị và kinh tế đối với Triều Tiên, mới đây đã tuyên bố hạn chế cung cấp than đá cho nước này và đang từng bước thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngừng các chương trình phát triển tên lửa hành trình và hạt nhân.

Trong khi đó, theo Đài phát thanh Sputnik, so với cùng kỳ năm ngoái, trao đổi thương mại giữa Nga và Triều Tiên trong 2 tháng đầu năm 2017 đã tăng 73%, chủ yếu là do lượng than cung cấp từ Nga tăng. Ngoài việc tăng cường các lô hàng than đá, Nga còn có một số động thái khác nhằm mở rộng thương mại với Triều Tiên.

Cụ thể, tháng 5 vừa qua, công ty Investstroytrest của Nga đã mở tuyến phà mới nối thành phố cảng Vladivostok của Nga tới thành phố Rajin của Triều Tiên. Mikhail Khmel, Phó giám đốc của công ty này cho biết, tuyến phà là để phục vụ khách du lịch Trung Quốc đi thăm Vladivostok bằng đường biển.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, tháng 1/2017, các quan chức ngành đường sắt Nga đã tới thăm Triều Tiên để thảo luận việc nâng cấp tuyến đường sắt Rajin-Hasan nối Nga với bán đảo Triều Tiên.

Không chỉ có vậy, Nga và Triều Tiên còn đạt được thoả thuận nhập cư lao động bổ sung cho lực lượng 40.000 lao động Triều Tiên đang được thuê để làm việc trong ngành công nghiệp gỗ và xây dựng của Nga. Đây là một nguồn thu ngoại tệ chính cho chính quyền Kim Jong-un, theo báo Nihon Keizai của Nhật Bản.

Động thái này diễn ra bất chấp Nga đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kêu gọi cắt giảm thương mại với Triều Tiên để trừng phạt nước này sau 2 vụ thử hạt nhân vào năm ngoái và các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo đang diễn ra mà nước này tuyên bố là nhằm phát triển một hệ thống tấn công hạt nhân có thể vươn tới nước Mỹ. Ngày 21/5, Hội đồng Bảo an đã đưa ra một tuyên bố đồng thuận khẳng định sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên sau khi nước này thử nghiệm một tên lửa tầm xa khác.

Hiện Trung Quốc hỗ trợ giải quyết 90% hoạt động kinh tế của Triều Tiên với phần còn lại của thế giới và Mỹ đang gây áp lực để Trung Quốc sử dụng kim ngạch thương mại 6,6 tỷ USD/năm nhằm trấn áp chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Theo một số nhà phân tích, Nga tăng cường quan hệ thương mại với Triều Tiên sẽ phủ nhận một số điều Trung Quốc có thể làm.

Giáo sư thỉnh giảng James Brown tại Đại học Temple, Tokyo, cho rằng hoạt động thương mại của Nga phù hợp với quan điểm của nước này với Triều Tiên. Ông nhận định: “Nga không muốn cô lập Triều Tiên. Họ muốn Triều Tiên có thể tiếp tục tiến hành các hoạt động với phần còn lại của thế giới. Nga vẫn phản đối chương trình hạt nhân của Triều Tiên nhưng cũng thông cảm hơn với nước này”.

Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1/5 lên án vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, coi đây là động thái “nguy hiểm” và Nga “dứt khoát phản đối mở rộng nhóm các quốc gia hạt nhân”. Tuy nhiên, ông Putin cũng chỉ trích chính sách của Mỹ với Triều Tiên, tiêu biểu như tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần bán đảo Triều Tiên và những lời đe dọa khiêu khích của cả Tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Putin tuyên bố: “Chúng ta cần nối lại đối thoại với Triều Tiên, ngừng đe doạ nước này và tìm cách giải quyết những vấn đề này một cách hòa bình”.

Cũng theo ông Brown, Tổng thống Putin cho rằng sở dĩ Triều Tiên có những động thái khiêu khích, “nhưng nước này buộc phải hành động như vậy vì Hàn Quốc và Mỹ đã có những hành động hiếu chiến như tiến hành tập trận quân sự và điều các tàu sân bay đến khu vực”.

Trong khi đó, tờ Huanqiu của nhà nước Trung Quốc trích dẫn lời của các quan chức nước này cho biết, Trung Quốc sẽ ngừng cung cấp dầu thô cho Triều Tiên nếu nước này tiếp tục thử nghiệm tên lửa hạt nhân hoặc tầm xa.


Chuyên gia phân tích Anthony Ruggiero của Quỹ bảo vệ các chế độ dân chủ tại Washington cho biết, tàu chở dầu thường xuyên chạy tuyến Nga-Triều và tuyến đường sắt đang sửa chữa là bằng chứng cho thấy Nga có thể thay thế một số nguồn cung cấp dầu từ Trung Quốc, nhưng không rõ liệu Nga có thể thay thế hoàn toàn hay không. “Nếu Trung Quốc thực sự ngừng, Nga có thể bù đắp hoàn toàn không? Tôi không chắc chắn rằng họ sẽ làm như vậy”, Ruggiero nói.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, mặc dù nhập khẩu than của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp trong nhiều năm kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra các biện pháp trừng phạt mới, nhưng nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc từ Triều Tiên lại tăng vào tháng 4 vừa qua, lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2014 và tăng 10% so với tháng 3.

Đánh giá về tình hình Triều Tiên và quan hệ Trung-Triều, ông Marcus Noland, Giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu kinh tế quốc tế Peterson, cho rằng: Do có rất ít số liệu thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên nên cũng không rõ tác động của các biện pháp trừng phạt chính thức đối với Triều Tiên. Giá lương thực và nhiên liệu của Triều Tiên gần đây đã tăng, có thể là do: nguồn cung giảm vì các biện pháp trừng phạt, ưu tiên cho quân đội, dân chúng đang tích trữ vì sợ chiến tranh, hoặc người dân có thể giàu có hơn và mua thêm gạo.

Cũng theo ông Noland, có hai điều rõ ràng, đó là: Đồng tiền của Triều Tiên đã ổn định, “bất cứ điều gì đang diễn ra đều không có tác động lớn”. Mặc dù thương mại Nga-Triều đang tăng, đạt 130 triệu USD/năm, nhưng vẫn còn rất nhỏ so với mức 6,6 tỉ USD/năm thương mại của Trung Quốc.

Động thái của Nga tại Triều Tiên có thể gây khó khăn đối với Mỹ và các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Đó là lý do Nga sẽ tăng thương mại để tăng ảnh hưởng địa chính trị.

Hữu Tiến/Báo Tin Tức
‘Ô hạt nhân’ Triều Tiên sắp sẵn sàng đối đầu với Mỹ
‘Ô hạt nhân’ Triều Tiên sắp sẵn sàng đối đầu với Mỹ

Giới chuyên gia quân sự cho rằng những lần phóng tên lửa gần đây nhất của Bình Nhưỡng là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã sẵn sàng đưa cả “gia đình” tên lửa đạn đạo vào hoạt động, có khả năng đánh hàng loạt mục tiêu ở nhiều tầm bắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN