Hàn Quốc nối lại tour du lịch liên Triều?

Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae đã hé mở về khả năng chính quyền nước này sẽ xem xét nối lại tour du lịch đến núi Kim Cương nằm trên lãnh thổ Triều Tiên, một động thái được xem là nhằm khuyến khích Bình Nhưỡng sớm hồi đáp đề nghị tiến hành đối thoại của Seoul.


Ông Ryoo Kihl-jae nói: “Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét khả năng nối lại tuyến du lịch tới núi Kim Cương. Điều đầu tiên cần làm là giải quyết các nguyên nhân đã gây ra sự trì hoãn”. Ông kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán vì “tất cả các vấn đề hiện còn tồn tại giữa hai miền, bao gồm cả tour du lịch, chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán”.


Các nhà quan sát cho rằng điều này là “khá bất thường” khi một quan chức cao cấp trong chính quyền Hàn Quốc phát biểu một cách công khai và rõ ràng về việc Seoul xem xét nối lại việc đưa khách du lịch nước này đến khu nghỉ dưỡng nằm dọc theo bờ biển phía Đông của Triều Tiên.


Trước đó, tour du lịch này đã bị đình chỉ vào năm 2008 sau khi một du khách Hàn Quốc bị phía Triều Tiên bắn chết. Seoul đã nhiều lần yêu cầu Bình Nhưỡng chính thức xin lỗi về vụ việc trên và đưa ra các đảm bảo về an ninh, an toàn cho các du khách, tuy nhiên Bình Nhưỡng đã từ chối yêu cầu trên vì cho rằng du khách đó đã đi vào khu vực cấm, đồng thời tìm cách thu hút khách du lịch từ các nước khác.


Một đền thờ nằm trên núi Kim Cương ở Triều Tiên.


Nhiều nhà phân tích cho rằng, cùng với lệnh trừng phạt kinh tế 24/5 mà Hàn Quốc áp dụng đối với Triều Tiên, thì việc nối lại tour du lịch trên là hai vấn đề mấu chốt nhất trong việc cải thiện quan hệ giữa hai miền. Tuy nhiên một số ý kiến cũng cho rằng nếu Seoul nối lại dự án du lịch này thì có thể sẽ vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hiệp quốc đang được áp dụng đối với Bình Nhưỡng.


Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Ryoo Kihl-jae cho biết chính quyền Hàn Quốc ý thức được những lo ngại của cộng đồng quốc tế cho rằng Triều Tiên đang tìm kiếm nguồn ngoại tệ thông qua hoạt động du lịch để phục vụ chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này, tuy nhiên đây là vấn đề mà thẩm quyền đánh giá thuộc về Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.


Khi được hỏi về khả năng nối lại các cuộc đối thoại liên Triều, ông Ryoo Kihl-jae nói rằng ông “lạc quan một cách thận trọng”.


Trong bài phát biểu năm mới 2015, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ thực hiện mọi nỗ lực để cải thiện quan hệ song phương, đồng thời để ngỏ khả năng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nếu môi trường thuận lợi.


Về phần mình, bà Park Geun-hye cũng cho biết sẵn sàng nối lại đối thoại liên Triều ở mọi cấp mà không đưa ra điều kiện tiên quyết. Trước đó, vào cuối năm 2014, Ủy ban chuẩn bị thống nhất trực thuộc Tổng thống Hàn Quốc cũng đã chuyển đề nghị tiến hành cuộc gặp cấp Bộ trưởng liên Triều ngay trong tháng 1/2015 cho phía Triều Tiên.


Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn nêu trên, ông Ryoo Kihl-jae cho rằng chính quyền Hàn Quốc không quan tâm nhiều đến việc tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh.


“Tôi nghĩ rằng sẽ là không hữu ích (khi tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh) chỉ để (cho lãnh đạo hai miền) gặp nhau” ông nói, đồng thời giải thích thêm rằng cuộc gặp thượng đỉnh sẽ được tổ chức chỉ khi nó có lợi cho hòa bình và thống nhất đất nước.


Ông cũng cho biết các trợ lý của Tổng thống hiện đang thảo luận về việc liệu bà Park có tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít tại Nga vào tháng Năm tới hay không trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng được phía Nga mời tham dự sự kiện này.


Liên quan đến các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ, ông Ryoo Kihl-jae nói rằng Seoul không có kế hoạch thay đổi lịch trình các cuộc tập trận này, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng trước hết nên phản hồi với đề nghị đàm phán mà Seoul đã đưa ra.


Triều Tiên từng nhiều lần lên án và đe dọa đáp trả mạnh mẽ các cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc. Mới đây, Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng không tiến hành những vụ thử hạt nhân mới để đổi lấy việc Mỹ và Hàn Quốc từ bỏ các cuộc tập trận chung, tuy nhiên phía Mỹ đã bác bỏ đề nghị này và tuyên bố các cuộc tập trận chung sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch bất chấp phản đối của Triều Tiên.

 


Phạm Duy (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Triều Tiên kêu gọi đầu tư vào dự án khu du lịch cao cấp
Triều Tiên kêu gọi đầu tư vào dự án khu du lịch cao cấp

Triều Tiên đã lên kế hoạch tổ chức hội nghị các nhà đầu tư vào tháng 4 nhằm kêu gọi tham gia phát triển khu thắng cảnh ven biển phía Đông nước này thành khu du lịch đẳng cấp thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN