Hàn Quốc luật hóa tiến trình hòa bình với Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 19/1 cho biết nước này có kế hoạch luật hóa trách nhiệm của chính phủ trong tiến trình thống nhất với Triều Tiên một cách hòa bình.

Tổng thống Park Geun Hye phát biểu nhân dịp Năm mới đề cập quan điểm của Hàn Quốc trong quan hệ với Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trong một báo cáo hàng năm trình lên Tổng thống Park Geun-hye, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ đạo luật dự kiến mang tên "Đạo luật tạo cơ sở cho thống nhất hòa bình" sẽ được ban hành trong năm nay. 


Hàn Quốc đã ban hành luật về phát triển quan hệ liên Triều. Luật mới bổ sung cho luật hiện hành điều khoản về trách nhiệm của chính phủ và cách thức chuẩn bị cho tiến trình thống nhất hòa bình. 


Theo nguyên tắc "mở ra một thời kỳ thống nhất" trong năm 2015, năm kỷ niệm 70 năm bán đảo Triều Tiên bị chia cắt, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường nhân lực nhằm chuẩn bị cho tiến trình thống nhất song song với việc thành lập lực lượng chuyên trách ở mỗi bộ trong chính phủ.



TN

Tổng thống Hàn Quốc bị 'thất sủng' kỷ lục
Tổng thống Hàn Quốc bị 'thất sủng' kỷ lục

Một kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Viện Gallup Hàn Quốc cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi bà lên nắm quyền cách đây 2 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN