Theo các chuyên gia kinh tế, Chính phủ vừa quyết định giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện đến năm 2027 là một chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi sang giao thông xanh và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cần có các giải pháp đi kèm nhằm đạt hiệu quả tối ưu cho chính sách.
Mới đây, Giám đốc điều hành chi nhánh hãng sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota tại Mỹ Jim Lentz cho biết doanh số bán xe trên cả nước Mỹ trong tháng qua giảm xuống gần mức thấp nhất trong năm 2018, song hãng vẫn sẽ tiếp tục sản xuất các mẫu ô tô bán chậm dù nhu cầu thị trường chuyển đổi nhanh sang xe tải hạng nhẹ và xe thể thao đa dụng (SUV).
Nhật báo Nikkei của Nhật Bản ngày 6/12 cho biết tập đoàn Nissan có kế hoạch thực hiện một đợt thu hồi xe do những kiểm tra "không thích hợp". Đây sẽ một đòn giáng nữa vào đại gia ô tô Nhật Bản này sau vụ bắt giữ gây sốc cựu Chủ tịch Carlos Ghosn.
Hãng Uber đang lên phương án lắp đặt nút yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho các xe taxi công nghệ tại Nam Phi nhằm giúp lái xe gửi tín hiệu cầu cứu đến lực lượng chức năng trong trường hợp bị tấn công. Đây là lần đầu tiên Uber giới thiệu tính năng này tại thị trường châu Phi.
Ngày 26/11, hãng General Motors (GM) thông báo tập đoàn này dự kiến sẽ cho đóng cửa 5 nhà máy sản xuất ôtô và cắt giảm trên 14.000 nhân công ở khu vực Bắc Mỹ nhằm tiết kiệm chi phí.
Chính quyền thành phố Seoul cho biết bắt đầu từ ngày 21/11, thành phố này vận hành thí điểm thêm một chiếc xe buýt chạy bằng hydro trên tuyến xe buýt số 405 và sẽ nâng số xe buýt chạy bằng hydro lên 7 chiếc trong năm tới.
10h đêm khách vẫn chen chật kín tranh mua; 200 điểm bán hàng “cháy xe” chỉ sau vài tiếng khai trương... VinFast đã có khởi điểm “bùng nổ” ngoài dự kiến sau khi biểu giá gây “sốc” được công bố.
Bộ Giao thông Malaysia sẽ tiến hành xây dựng hệ thống đấu giá biển số xe ô tô trực tuyến nhằm nâng cao tính linh hoạt, cởi mở và minh bạch.
Chính phủ Bolivia đưa ra ước tính khi hoàn thành Nhà máy Công nghiệp Ắc quy lithium, liên doanh với tập đoàn Đức ACI Systems, cơ sở này sẽ cung cấp sản phẩm cho khoảng 100.000 ô tô điện mỗi năm.
Theo nguồn tin trong ngành ô tô, hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Đức Volkswagen (VW) dự định bán ra dòng ô tô điện với mức giá dưới 20.000 euro (22.836 USD)/chiếc và bảo vệ việc làm của người lao động Đức thông qua việc chuyển đổi 3 nhà máy ở nước này sang sản xuất ô tô điện, trong một động thái nhằm cạnh tranh với các mẫu ô tô điện của hãng đối thủ Tesla đến từ Mỹ.
Hai hãng sản xuất xe hơi Hàn Quốc Hyundai và Kia đã cùng bắt tay sản xuất loại “nóc ô tô Mặt Trời” để tiếp nhận năng lượng.
Ngày 27/10, Cơ quan Quản lý thị trường Trung Quốc thông báo nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới của Đức BMW đã quyết định thu hồi hơn 3.900 xe tại thị trường đông dân nhất thế giới này do lỗi trong bộ phận cảm biến vị trí.
Nhiều mẫu ô tô mới nhất của các thương hiệu xe hơi nổi tiếng trên thế giới lần đầu tiên có mặt tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2018.
Sáng 24/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Triển lãm Ô tô Việt Nam 2018 (VMS 2018) dành cho báo chí (Press day) trước thềm khai mạc chính thức và mở cửa cho công chúng tham quan vào chiều 24/10.
Trong khi hơn 106.000 xe ô tô thuộc 42 dòng của hãng BMW vẫn đang quá trình bị thu hồi, Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc vừa quyết định thu hồi thêm gần 66.000 xe của hãng này.
Ngày 19/10, các quan chức Cục Giao thông vận tải liên bang Đức (KBA) cho biết cơ quan này đã yêu cầu hãng sản xuất ô tô Opel thu hồi 73.000 xe động cơ diesel trên toàn thế giới do được cài đặt phần mềm gian lận khí thải.
Trong khi chờ đón khách về, anh T.V.V không vào khách sạn mà ra xe ô tô đóng kín cửa, bật điều hoà và nằm ngủ. Sáng hôm sau, mọi người gọi cửa thì không thấy anh dậy.
Giám đốc điều hành (CEO) Herbert Diess của Volkswagen Group ngày 16/10 cảnh báo các nhà sản xuất ô tô Đức đang phải đối mặt với những thách thức về luật lệ quy định và cải tiến công nghệ trong những năm tới và có thể sẽ mất vị thế dẫn đầu trên thế giới.
Nhà chế tạo ô tô Volkswagen (VW) của Đức ngày 16/10 cho biết Audi AG - công ty con của VW - đã chấp nhận nộp phạt 800 triệu euro (927 triệu USD) để khép lại cuộc điều tra về gian lận khí thải.
Ngày 15/10, hãng xe Opel của Pháp đã trở thành cái tên mới nhất bị đưa ra ánh sáng về hành vi gian lận khí thải, sau khi nhà chức trách Đức tiến hành khám xét hai nhà máy của hãng này.
Hãng sản xuất ô tô Hyundai Motor Co. của Hàn Quốc ngày 16/10 cho biết hãng đã giành giải thưởng thiết kế danh giá Red Dot 2018 cho thương hiệu của năm 2018.