Chung tay giúp đỡ trẻ em chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Tại tỉnh Phú Yên, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế và tinh thần của người dân trong đó có trẻ em.

Chú thích ảnh
Các đơn vị, nhà hảo tâm tặng sữa cho trẻ em đang cách ly y tế tập trung. Ảnh: TTXVN phát

Nhiều em nhỏ phải sống trong cảnh mồ côi do cha mẹ tử vong vì COVID-19, có em là F0, F1. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã hỗ trợ các em vượt qua khó khăn bằng nhiều nguồn lực và cách thức khác nhau.

Các em Y. T. (17 tuổi), Y. L. (13 tuổi) và H.L. (10 tuổi) ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) rơi vào cảnh mồ côi do cha nhiễm SARS-CoV-2 và qua đời tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn cảnh gia đình của các em rất khó khăn khi mẹ liên tục đau ốm. Chính quyền địa phương, tổ chức xã hội, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất cho gia đình các em.

Ngoài hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các nhà hảo tâm tặng nhiều phần quà cho trẻ thuộc diện F0, F1 phải điều trị và cách ly y tế. Bên cạnh đó, Sở xây dựng các giải pháp nhằm hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 một cách lâu dài.

Theo bà Huỳnh Phạm Ái Thy, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội), thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh Phú Yên hiện có hơn 520 trẻ em là F0 và F1, trong đó có 8 trường hợp mồ côi, cha mẹ qua đời do đại dịch COVID-19. Trước mắt, Trung tâm tổ chức thăm hỏi, động viên, tư vấn tâm lý cho các em và người nuôi dưỡng. Sau đó, Trung tâm sẽ khảo sát và có hướng hỗ trợ các em được tiếp cận dự án của tổ chức phi chính phủ về hỗ trợ trẻ mồ côi. 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Phú Yên còn có hơn 300 trẻ em theo cha mẹ từ các tỉnh phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, trở về quê tránh dịch. Các em trong độ tuổi đến trường đều được tạo điều kiện hỗ trợ nhập học tại nơi cư trú. Một số trẻ được nhận đỡ đầu, cấp học bổng đi học cho đến khi trưởng thành.

Anh Trần Minh Trí, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Phú Yên cho biết, thông qua chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch” và chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội huy động các nguồn lực xã hội hóa tặng hơn 200 suất quà cho thiếu nhi. Một số em mồ côi cha, mẹ vì dịch COVID-19 sẽ được nhận đỡ đầu, cấp học bổng thông qua Công trình Măng non “1000 địa chỉ tiếp bước cho em đến trường” và nguồn lực xã hội hóa khác.

Mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng tỉnh Phú Yên đã tập trung chăm lo cho trẻ em bằng nhiều nguồn vận động khác nhau. Cùng với đó, trẻ em và phụ nữ có thai được hưởng đầy đủ chế độ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Theo ông Võ Văn Binh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, đến nay, có 126 trẻ em là F0, F1 được chi trả tiền ăn như quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP, mỗi em được hỗ trợ một triệu đồng tiền mặt.

Chú thích ảnh
Tỉnh Đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Phú Yên tặng học bổng nhận đỡ đầu trẻ mồ côi mẹ vì dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Mỗi đợt tổ chức đón công dân từ các tỉnh phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh về Phú Yên tránh dịch, trẻ em, phụ nữ có thai là những người được ưu tiên. Các cơ quan, địa phương được hướng dẫn xây dựng giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thống kê danh sách trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để báo cáo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Mục tiêu cuối cùng của địa phương là bảo vệ trẻ em an toàn trong đại dịch COVID-19.

Xuân Triệu (TTXVN)
Nhiều hoạt động góp phần chung tay đẩy lùi dịch COVID-19
Nhiều hoạt động góp phần chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Ngày 12/9, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã tới trao 1.600 phần quà hỗ trợ nhân dân Quận 8, TP Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN